|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tân CEO công ty hàng không vũ trụ của ông Vượng: Là người cũ FPT, từng đưa vệ tinh vào vũ trụ

15:42 | 13/02/2026
Chia sẻ

Vũ Trọng Thư. Ảnh: FPT.

CTCP VinSpace vừa công bố văn bản thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận sự chuyển giao vị trí CEO từ bà Nguyễn Mai Hoa sang ông Vũ Trọng Thư.

Theo thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, CTCP VinSpace (VinSpace) đã điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, danh sách người đại diện pháp luật cũ ghi nhận bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969) với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tại nội dung thông tin mới, vị trí này được chuyển giao cho ông Vũ Trọng Thư (sinh năm 1982) với chức danh Tổng giám đốc.

Công ty có trụ sở chính tại Tòa Văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Theo dữ liệu đăng ký, VinSpace được thành lập vào ngày 3/11/2025.

Ông Vũ Trọng Thư, người vừa đảm nhận vị trí Tổng giám đốc VinSpace, sở hữu nền tảng chuyên môn sâu về vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ.

Theo blog doanh nghiệp từ năm 2012 cho thấy, ông Vũ Trọng Thư từng giữ chức Trưởng phòng Nghiên cứu Không gian (FSpace) thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, Đại học FPT. Ông là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011, giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Về quá trình đào tạo, ông Thư từng theo học tại Đại học Quốc gia Australia chuyên ngành toán lý, sau đó bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Paris 6 (Pháp) với đề tài phân tích khí quyển sao Hỏa. Trước khi về nước, ông tham gia một số dự án nghiên cứu khoa học của Viện Vật lý Việt Nam.

Tại FPT, tên tuổi ông Vũ Trọng Thư gắn liền với dự án chế tạo vệ tinh nhỏ F-1 (CubeSat). Phòng nghiên cứu FSpace được thành lập vào tháng 11/2008 với nhiệm vụ thực hiện dự án này. Vệ tinh F-1 có mục tiêu "sống" trong môi trường không gian, liên lạc với trạm điều khiển mặt đất và chụp ảnh độ phân giải thấp. 

Năm 2012, dự án này từng đặt mục tiêu đưa vệ tinh lên quỹ đạo thông qua tàu vận tải HTV-3/HII-A của cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Ngoài ra, ông Thư và cộng sự từng giành giải Nhất cuộc thi thiết kế giải pháp công nghệ cứu ngư dân trước thảm họa bão do Tập đoàn Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) tổ chức tại Việt Nam vào tháng 2/2012.

VinSpace được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nắm giữ 71% vốn, tương đương 213 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về hai cá nhân là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ngoài việc góp vốn vào VinSpace, hai cổ đông cá nhân nêu trên cũng nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái như VinEnergo, VinSpeed và VinRobotics.

Sự ra đời của VinSpace đánh dấu sự trở lại của nhóm đầu tư này trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ sau khi Tập đoàn Vingroup rút khỏi dự án vận tải hàng không VinPearl Air vào năm 2020. Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên tháng 4, khi trả lời câu hỏi về chiến lược đầu tư mở rộng, ông Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ quan điểm: "Mảng nào ngon tập đoàn đầu tư, còn cái gì xương thì để tôi".

Bên cạnh lĩnh vực hàng không vũ trụ, trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình cũng đã thành lập nhiều pháp nhân mới hoạt động trong các lĩnh vực như thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) và giải trí (V-Film).

Đức Huy

VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, khép lại năm Ất Tỵ trên 1.824 điểm
Thị trường khép lại năm Ất Tỵ với sắc xanh lan tỏa, VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất phiên 1.824,09 điểm, trong khi thanh khoản vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng sôi động của tháng 1.