'Tam Thái Tử' MSN, MSR, MML của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nổi sóng
Cổ phiếu Masan High-Tech Materials tiếp tục là một tâm điểm của thị trường trong phiên sáng 30/1. Ngay từ khi mở cửa, mã MSR nhanh chóng leo lên mức giá trần và duy trì trạng thái này. Tính đến 10h33, khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 3,5 triệu cổ phiếu, trong khi dư mua giá trần hơn 400.000 đơn vị, cho thấy lực cầu vẫn thường trực.
Chỉ sau hai phiên giao dịch, MSR đã tăng gần 29%, qua đó đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 44.900 tỷ đồng.
Diễn biến tích cực không chỉ dừng lại ở MSR mà còn lan tỏa sang các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Masan. Cổ phiếu Masan MEATLife (MML) có thời điểm bứt phá lên 44.500 đồng/cp trước khi hạ nhiệt về 42.900 đồng/cp tại 10h33, tương ứng mức tăng 2,4%. Thanh khoản ghi nhận hơn 500.000 cổ phiếu.
Trong khi đó, cổ phiếu Masan Group (MSN) cũng tăng mạnh từ đầu phiên, có lúc chạm 85.000 đồng/cp rồi lùi về mức tham chiếu, với khối lượng giao dịch khoảng 4,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu Masan Consumer (MCH) tiến lên gần 162.000 đồng/cp, sau đó điều chỉnh về 159.000 đồng/cp, vẫn tăng gần 1% so với tham chiếu, khớp lệnh gần 70.000 cổ phiếu.
Kết quả khớp lệnh sáng 30/1 của cổ phiếu "họ Masan". (Nguồn: SSI).
Đà tăng của nhóm cổ phiếu Masan diễn ra trong bối cảnh tập đoàn vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 tăng trưởng mạnh. Theo đó, doanh thu quý cuối năm đạt 23.246 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.295 tỷ đồng, tăng hơn 48%.
Lũy kế cả năm 2025, Masan Group ghi nhận lợi nhuận gần 6.764 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm trước và vượt 39% kế hoạch đề ra. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường năm 2021, đây được xem là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.
Riêng với Masan High-Tech Materials, quý IV/2025 được xem là giai đoạn bản lề khi doanh nghiệp quay trở lại trạng thái có lãi, với lợi nhuận đạt 222 tỷ đồng – mức cao nhất theo quý kể từ sau giai đoạn COVID. Kết quả này được hỗ trợ bởi mặt bằng giá khoáng sản duy trì ở mức cao, trong đó giá APT lập kỷ lục khoảng 900 USD/mtu vào cuối năm, cùng với việc cải thiện hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí tại mỏ Núi Pháo.
Đà tăng của MSR cũng đồng pha với diễn biến sôi động của nhóm cổ phiếu khoáng sản trên thị trường. Trong các phiên gần đây, nhiều mã như ACM, CBI tăng trần, trong khi MCK, MTA, BKC hay KSV ghi nhận mức tăng 7–10%, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm ngành này.