Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc 8 tỷ USD
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, đạt mức 65.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đa phần các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm hai chữ số kể từ ngày 2/4, VIC lại tăng 8% lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng.
Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup đạt 8 tỷ USD, đứng thứ 361 trong số những người giàu nhất thế giới. Con số này tăng 400 triệu USD so với ngày 2/4 và tăng 3,6 tỷ USD từ đầu năm.

Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu trực tiếp 691,3 triệu cổ phiếu VIC và nắm giữ gián tiếp qua các công ty riêng như Xanh SM, VMI hay Vietnam Investment Group. Ông cũng giữ lượng lớn cổ phiếu của VinFast qua các công ty riêng.
Có lúc tỷ phú này từng lọt top 30 người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 44 tỷ USD khi VinFast mới niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào tháng 8/2023. Sau đó, Forbes thay đổi công thức tính và công bố tài sản của ông Vượng còn 6,7 tỷ USD vào ngày 31/8/2023.
Ông Phạm Nhật Vượng cũng là tỷ phú duy nhất của Việt Nam có tài sản tăng kể từ ngày 2/4 - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Tuy nhiên đến ngày 9/4, ông Trump đã hoãn áp thuế với một số nước "không trả đũa", trong đó có Việt Nam.
Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Group; ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, đã giảm lần lượt 200 triệu USD, 300 triệu USD và 200 triệu USD so với ngày 2/4.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group, đã không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes kể từ cuối tháng 3/2024 do sự đi xuống của cổ phiếu MSN. Kể từ đầu năm tới nay, thị giá MSN đã giảm gần 19%.
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cũng không còn được Forbes ghi nhận có tài sản tỷ USD. Như vậy, Việt Nam chỉ còn 4 tỷ phú ở thời điểm hiện tại.
