|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shein bất ngờ thu hẹp hoạt động sau khi mở kho hàng rộng bằng 21 sân bóng đá tại Việt Nam

15:03 | 13/08/2026
Chia sẻ

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất tại một nhà máy may mặc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Gã khổng lồ thời trang nhanh Shein của Trung Quốc đang thực hiện việc thu hẹp hoạt động sản xuất tại nước ngoài, chuyển về thị trường nội địa.

Theo tờ The Japan Times đăng ngày 10/8, hơn một năm trước, nhà bán lẻ thời trang "siêu nhanh" Shein của Trung Quốc đã bắt đầu thuê một khu kho bãi rộng 15 ha, tương đương diện tích của 21 sân bóng đá, gần TP HCM. Đây là một phần trong cuộc thử nghiệm quy mô lớn nhằm biến Việt Nam thành cơ sở xuất khẩu trọng điểm của hãng.

Doanh nghiệp lên kế hoạch từ cuối năm 2024. Thời điểm đó, các chính sách miễn thuế của Mỹ đối với các bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc - vốn là nền tảng cho mô hình kinh doanh của Shein, dường như sắp bị bãi bỏ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và những lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại leo thang đã nhanh chóng trở thành hiện thực, với việc Mỹ tăng vọt thuế quan đối với nhiều mặt hàng Trung Quốc lên tới 145% vào tháng 4/2025.

Trước tình hình đó, Shein bắt đầu khuyến khích các nhà cung cấp lớn nhất của mình tại Trung Quốc thiết lập cơ sở sản xuất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, theo 6 nguồn tin am hiểu hoạt động của Shein tại Việt Nam nói với The Japan Times rằng công ty đang thu hẹp quy mô hoạt động.

Với diện tích 15 ha, trung tâm kho vận ngoại quan của Shein từng là cơ sở lớn nhất trong lĩnh vực tại Việt Nam. Theo hai nguồn tin, diện tích thuê hiện chỉ còn 6 ha. Một nguồn tin trực tiếp khác tiết lộ rằng chỉ có 1/3 diện tích dự kiến ban đầu đang được sử dụng.

Các công nhân kho bãi cho biết những đợt cắt giảm lao động đã bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến sẽ còn tiếp diễn. Tại một số bộ phận, cứ 4 nhân viên thì chỉ giữ lại 1 người, trong khi những nhóm khác thậm chí còn cắt giảm nhiều hơn. Trong một chuyến thăm cơ sở này vào cuối tháng 7, chỉ có lác đác vài công nhân và vài chiếc xe tải đậu tại kho. Ngược lại, các nhà kho lân cận của những doanh nghiệp khác lại đang hoạt động vô cùng tấp nập.

Shein hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của The Japan Times về vấn đề này.

The Japan Times nhận định rằng cú "quay xe" cho thấy mô hình kinh doanh của Shein phụ thuộc lớn như thế nào vào các nhà cung cấp Trung Quốc, những người sẵn sàng chấp nhận các điều kiện khắc nghiệt mà các nhà sản xuất ở những quốc gia khác thường từ chối. Đây cũng là một kịch bản mà Shein từng phải đối mặt ở Brazil.

Điều này cũng làm nổi bật việc Shein đang phải quay về gắn chặt hơn với nguồn gốc Trung Quốc của mình. Sau những nỗ lực bất thành nhằm niêm yết tại New York, London và việc chuyển trụ sở sang Singapore để vươn ra toàn cầu, công ty hiện đang theo đuổi đợt IPO tại Hong Kong, đồng thời thắt chặt cam kết với cơ sở sản xuất tại miền nam Trung Quốc.

Trở ngại đầu tiên với kế hoạch sản xuất của Shein tại nước ngoài là việc Mỹ Mỹ dừng chính sách miễn thuế (de minimis) đối với các lô hàng dưới 800 USD từ mọi quốc gia, không riêng gì Trung Quốc. Tổng thống Trump đã ra lệnh thực thi động thái này vào ngày 30/7/2025, và chính sách có hiệu lực chỉ một tháng sau đó.

Mặt khác, theo The Japan Times, mức thuế quan cao của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã dần hạ nhiệt.

Tuy vậy, vấn đề không chỉ nằm ở thuế quan. The Japan Times dẫn các nguồn tin từ mạng lưới cung ứng Trung Quốc của Shein cho biết, việc tìm kiếm công nhân tại thị trường nước ngoài sẵn sàng làm việc nhiều giờ với mức lương thấp là một thách thức quá lớn.

Mạng lưới nhà cung cấp khổng lồ của Shein tại Trung Quốc có thể sản xuất hàng triệu kiểu dáng theo các lô nhỏ với biên lợi nhuận cực thấp, chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 0,15 USD) cho mỗi sản phẩm. Các đơn hàng được hoàn thành chỉ trong vài ngày và nhanh chóng được tái sản xuất nếu 273 triệu khách hàng của công ty tỏ ra yêu thích chúng.

Ông Sheng Lu, giáo sư nghiên cứu thời trang và may mặc tại Đại học Delaware, nhận định: “Việc đa dạng hóa nguồn cung ứng ra ngoài Trung Quốc có những giới hạn thực tế nhất định, đặc biệt là với các công ty như Shein - nơi lợi thế cạnh tranh phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ, sự linh hoạt và các đợt sản xuất với số lượng cực kỳ nhỏ”.

Một quản lý nhà máy họ Ôn ở Quảng Châu, nơi được mệnh danh là "làng Shein" với hàng nghìn xưởng may nhỏ, cho biết nhiều nhà cung cấp từng ra nước ngoài nay đã quay trở lại.

Hiện tại, Shein đang đẩy mạnh đầu tư trở lại vào Quảng Châu cũng như toàn bộ tỉnh Quảng Đông. Hồi tháng 2, Giám đốc điều hành Sky Xu đã có một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng để cam kết chi hơn 10 tỷ nhân dân tệ cho một hệ thống chuỗi cung ứng thông minh tại khu vực này.

Tuy nhiên, trong khi Shein tái cam kết với Trung Quốc, không phải tất cả các nhà cung cấp nội địa đều mặn mà gắn bó lại với hãng trong bối cảnh nhu cầu đang chậm lại. Bản cáo bạch dự thảo của Shein cho thấy doanh thu tại Mỹ trong quý đầu tiên đã sụt giảm 14% do quy định miễn thuế tối thiểu bị bãi bỏ.

Ông Ôn và ba nhà cung cấp khác tiết lộ rằng các đơn đặt hàng từ Shein hiện đang đình trệ hoặc chỉ tăng trưởng rất ít. Nhu cầu dự kiến sẽ còn chững lại hơn nữa sau khi Liên minh Châu Âu hồi tháng trước áp dụng mức thuế 3 euro đối với các mặt hàng thương mại điện tử giá trị thấp nhập khẩu.

Chị Ping He, một người từng làm quản lý vận hành cho Shein và TikTok Shop, cho biết hàng ngàn nhà cung cấp quy mô nhỏ của Shein đã bắt đầu mở gian hàng trên Temu (thuộc sở hữu của PDD Holdings) hoặc Amazon để kiếm thêm thu nhập.

"Shein không còn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất nữa. Hiện tại có rất nhiều bến đỗ khác," chị nhận định.

Trong khi đó, nhiều nhà cung cấp khác đang quay trở lại với những đơn hàng có số lượng lớn hơn và thời gian giao hàng dài hơn.

"Biên lợi nhuận của Shein quá mỏng... khối lượng đơn đặt hàng của họ lại khá nhỏ, thường chỉ vài chục chiếc mỗi lần, khiến khâu sản xuất rất lắt nhắt và rắc rối. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định ngừng hợp tác với họ," ông Yang, quản lý tại xưởng may Jiang Gong Clothes ở Quảng Châu, nơi từng làm việc với Shein cho đến vài tháng trước, chia sẻ.

Đức Huy (theo The Japan Times).

NHNN báo cáo tại cuộc họp với Thủ tướng: Sẽ giảm 'room tín dụng' năm 2027 của ngân hàng không thực hiện hạ lãi suất
Ngân hàng Nhà nước cho biết, căn cứ việc tuân thủ nghiêm túc của TCTD đối với chỉ đạo của NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất, NHNN sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 cho các TCTD theo hướng giảm chỉ tiêu TTTD đối với TCTD không thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN.