|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sản phẩm nhựa phân hủy sinh học có thêm chỗ đứng tại thị trường Hoa Kỳ

09:00 | 26/09/2022
Chia sẻ
Sắc lệnh hành pháp về thực hiện sáng kiến mới khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kí ban hành, được xem là bước đệm vững chắc để các sản phẩm có nguồn gốc sinh học có thêm chỗ đứng tại thị trường lớn và khó tính bậc nhất thế giới này.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm trợ lực cho lĩnh vực chế tạo các sản phẩm công nghệ sinh học trong nước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa kí sắc lệnh hành pháp về thực hiện sáng kiến mới khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nước.

Sáng kiến này sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực dược phẩm, nông nghiệp, công nghiệp chất dẻo và năng lượng. Theo đó, chính phủ Hoa Kỳ muốn hỗ trợ các lĩnh vực chế tạo các sản phẩm công nghệ sinh học trong nước, thay vì để các công nghệ mới của Hoa Kỳ được sản xuất ở nước ngoài.

Theo đánh giá của Nhà Trắng, nền kinh tế sinh học vẫn là một thế mạnh của Hoa Kỳ, mở ra cơ hội lớn cho các ngành công nghiệp, nhà phát minh và doanh nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực này. Với tiềm năng to lớn, công nghệ sinh học được kỳ vọng có thể cung cấp giải pháp thay thế cho các sản phẩm làm từ dầu mỏ - vốn gây ra nhiều tác động khôn lường cho môi trường và sức khỏe của con người.

Với sắc lệnh này, các doanh nghiệp phát triển công nghệ sinh học trong đó có nhựa sinh học, sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tại thị trường Hoa Kỳ, trong đó có Tập đoàn An Phát Holdings, vốn đã có cả thập kỷ kinh nghiệm trong việc thương mại và phát triển sản phẩm xanh tại thị trường này.

Sản phẩm sinh học có thêm chỗ đứng tại thị trường Hoa Kỳ

Là tập đoàn nhựa hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong phát triển mảng sản phẩm và nguyên liệu nhựa sinh học, trong 10 năm qua, An Phát Holdings đã phát triển mạnh tại thị trường Hoa Kỳ.

Lý giải nguyên nhân chọn thị trường khó tính này, lãnh đạo An Phát Holdings cho biết, khác với một số quốc gia khác thế giới, chính phủ Hoa Kỳ có rất nhiều chính sách để thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm nhựa sinh học, và dư địa trong lĩnh vực nhựa sinh học tại đây là rất lớn.

Đặc biệt, sắc lệnh về khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vừa được Tổng thống Biden kí ban hành, được xem là bước đệm vững chắc để An Phát Holdings tăng cơ hội chiếm lĩnh thị phần nhựa sinh học tại Hoa Kỳ. Việc sắc lệnh yêu cầu tăng cường hoạt động mua sắm “bền vững” của các cơ quan liên bang, chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm có nguồn gốc sinh học tăng mạnh tại Hoa Kỳ trong tương lai gần.

Với thành phần chủ yếu là PLA và tinh bột biến tính, dòng sản phẩm sinh học AnEco được An Phát Holdings nghiên cứu và phát triển thành công từ năm 2013, hiện đang được đông đảo người tiêu dùng Hoa Kỳ đón nhận.

Sản phẩm AnEco đạt đầy đủ các chứng chỉ cao cấp nhất cho dòng sản phẩm phân hủy sinh học mà thị trường Hoa Kỳ yêu cầu như BPI Compostable. Đặc biệt vào tháng 3/2021, AnEco đã chính thức đăng ký thành công nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, trong vòng 10 năm và tiếp tục gia hạn trong thời gian sau đó.

Cùng với sắc lệnh trên, đây sẽ động lực mạnh mẽ để An Phát Holdings thâm nhập và đầu tư chuyên sâu vào thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt khi nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT của An Phát Holdings dự kiến đi vào hoạt động trong tương lai.

Sản phẩm sinh học phân hủy AnEco hiện đã có mặt trên sàn thương mại điện tử Amazon (Hoa Kỳ) (Ảnh: An Phát Holdings).

Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings khẳng định: “Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ luôn là mục tiêu chiến lược của Tập đoàn trong việc mở rộng thị trường quốc tế. Mảng nguyên liệu và sản phẩm nhựa sinh học phân huỷ là thế mạnh của Tập đoàn trong hơn một thập kỷ qua và hiện tại. Với những hoạt động đầu tư mới, Tập đoàn sẽ đem lại những giá trị khác biệt trong chuỗi cung ứng nguyên liệu xanh toàn cầu”.

Cũng theo sắc lệnh trên, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm có nguồn gốc sinh học ngay trên đất Hoa Kỳ, nhằm tạo cơ hội việc làm cho người lao động Hoa Kỳ. Điều này rất phù hợp với các hoạt động mở rộng kinh doanh của An Phát Holdings trong thời gian gần đây.

Hiện, Tập đoàn đã có công ty thành viên là An Phat International và các đơn vị liên kết như AFC Ecoplastics tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, thông qua AFC Ecoplastics, An Phát Holdings đã bắt tay với Nexeo Plastics – nhà phân phối hạt nhựa hàng đầu thế giới để đưa nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học vào thị trường Hoa Kỳ, Canada, Mexico.

Dòng nguyên liệu nhựa sinh học này bao gồm các loại đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D6400 (tiêu chuẩn về khả năng phân huỷ sinh học trong môi trường ủ công nghiệp) và các loại chứa lần lượt tới 30% và 80% gốc sinh học, là lựa chọn lý tưởng để sản xuất dao thìa dĩa, ống hút, nắp chai,...

Có thể khẳng định, trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành còn đang e dè, ngần ngại “dấn thân” vào thị trường Hoa Kỳ, thì việc An Phát Holdings đón đầu làn sóng tiêu dùng “xanh”, đưa sản phẩm nhựa sinh học đến đông đảo người tiêu dùng Hoa Kỳ là một nước cờ khôn ngoan. Đặc biệt với sắc lệnh khởi động Sáng kiến Công nghệ Sinh học và Sản xuất Sinh học Quốc gia vừa được Tổng thống Biden kí ban hành, chắc chắn cơ hội kinh doanh của An Phát Holdings tại xứ cờ hoa sẽ ngày càng rộng mở, sản phẩm nhựa sinh học “made-in-Việt Nam” sẽ có thêm chỗ đứng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bích Thu