|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa đến 1h sáng 10-8

16:50 | 09/08/2019
Chia sẻ
Thông tin từ Hãng hàng không Vietjet cho biết hãng này vừa nhận thông báo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ tạm đóng cửa đến 1h sáng 10-8 do thời tiết xấu.
 - Ảnh 1.

Nhiều chuyến bay đi Phú Quốc bị hoãn chiều 9-8 - Ảnh: TIẾN LONG

Hoãn hàng loạt chuyến bay 

Đến 14h30 ngày 9-8, một số chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet từ TP.HCM đi Phú Quốc bị hoãn, phải thay đổi thời gian cất cánh do thời tiết xấu.

Theo đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, thông tin trên bảng điện tử thông báo các chuyến bay VN1813, VN1815, VN1825, VN7823, VN7825 của Vietnam Airlines và chuyến bay VJ331, VJ327, VJ459 của Vietjet đều chậm chuyến, giờ khởi hành lùi lại ít nhất 2 giờ.

Thậm chí một số chuyến bay hành khách đã làm xong thủ tục ra tàu bay nhưng hãng bay phải cáo lỗi khách hàng quay trở lại do máy báy không cất cánh được.

Trong khi đó các chuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá ra Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường. Theo Công ty TNHH HI Phú Quốc, hiện vẫn chưa có thông tin gì từ phía Cảng vụ hàng hải nên các tàu vẫn nhận đặt vé bình thường cho các chuyến ngày mai. 

Công ty cũng thông tin thêm nếu tình hình thời tiết thay đổi, tàu không đi được trong ngày mai thì khách đặt vé trước vẫn có thể đổi trả vé.

Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa 

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết sẽ tạm đóng cửa sân bay ít nhất tới 1H sáng 10-8 để xử lý sự cố thời tiết. 

Cụ thể, hiện tại một số đoạn đường băng bị đọng nước không đảm bảo an toàn. Tầm nhìn khi tiếp cận đường bay giảm xuống dưới 200m nên không thể tiếp nhận máy bay từ nơi khác đến. 

"Đường băng thì chúng tôi có thể xử lý, nhưng tầm nhìn thấp thì không đảm bảo an toàn bay nên phải dừng. Chúng tôi đang họp khẩn để xử lý tình huống" - ông Đông nói.

Theo kế hoạch, ngày 9-8 có 80 chuyến bay đi và đến từ sân bay Phú Quốc, tuy nhiên đến 15h ngày 9-8 mới có 6 chuyến cả bay đi và đến. Hiện nay, tại sân bay Phú Quốc có khoảng 1.000 khách đang bị trễ chuyến do thời tiết. 

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc có khả năng đóng cửa hẳn sân bay trong ngày 9-8, vị đại diện cho biết hiện vẫn chờ nếu thời tiết tốt sẽ mở cửa sân bay trở lại. 

Trong ngày 9-8, đại diện Hãng hàng không Vietjet cũng đã có thông báo đến các hành khách về việc sân bay Phú Quốc phải tạm đóng cửa vì thời tiết xấu, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay trong ngày. 

Theo hãng Vietjet, ngày 9-8, do sân bay Phú Quốc đóng cửa vì lý do thời tiết xấu, các chuyến bay VJ459 và VJ461 chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành lúc 7h05 và 8h45 phải chuyển hướng hạ cánh tại TP.HCM lần lượt lúc 10h05 và 11h20. 

Các chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 13h30. 

Chuyến bay VJ458 và VJ460 chặng Phú Quốc - Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến là 9h40 và 19h30 được đổi sang giờ khởi hành mới là 14h55 và 22h25. 

Chuyến bay VJ976/VJ977 chặng Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc) - Phú Quốc có giờ khởi hành dự kiến là 11h55 và 16h45 được đổi sang giờ khởi hành mới là 15h10 và 19h45. 

Các chuyến bay VJ339/VJ338, VJ323/VJ322 chặng TP.HCM - Phú Quốc - TP.HCM; VJ453/VJ452 chặng Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội ngừng khai thác. Hành khách trên chuyến bay được hỗ trợ theo quy định của hãng. 

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS.

Trước đó, mưa lớn suốt đêm 8-8 đến sáng 9-8 khiến nhiều khu vực ở Phú Quốc bị ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết toàn huyện có 4.418 hộ dân bị ngập, trong đó nặng nhất là thị trấn Dương Đông với 3.800 hộ.

Chính quyền huyện Phú Quốc đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 950, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên để di dời các hộ dân bị ngập sâu tới nơi tạm trú tại các trạm xá, công sở, trường học, nhà nghỉ, khách sạn của dân chưa bị ngập.

Tiến Long - Sơn Lâm - Khoa Nam