|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Quốc hội

Thủ tướng nói gì về 5 chỉ tiêu vĩ mô khó đạt kế hoạch đề ra?

Thủ tướng nói gì về 5 chỉ tiêu vĩ mô khó đạt kế hoạch đề ra?

Theo Thủ tướng 5 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch đề ra năm 2023, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP); GDP bình quân đầu người; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội.
Thời sự -12:01 | 08/11/2023
Bộ trưởng GTVT: Có dự án BOT đến thời điểm tăng phí nhưng phải hy sinh vì công tác điều hành giá

Bộ trưởng GTVT: Có dự án BOT đến thời điểm tăng phí nhưng phải hy sinh vì công tác điều hành giá

Theo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, rất nhiều dự án BOT đến thời điểm phải tăng phí theo hợp đồng nhưng phải hy sinh, chưa được phép tăng phí vì liên quan nhiều đến công tác điều hành giá cả.
Thời sự -11:34 | 07/11/2023
Quốc hội tiếp tục chất vấn các 'tư lệnh ngành'

Quốc hội tiếp tục chất vấn các 'tư lệnh ngành'

Trong phiên họp ngày 7/11, các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn các "tư lệnh ngành" công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên môi trường và thực hiện chất vấn với hai nhóm vấn đề mới.
Thời sự -07:41 | 07/11/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 8/11

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 8/11

Dự kiến sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thời sự -21:02 | 05/11/2023
Hôm nay 3/11, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Hôm nay 3/11, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội sẽ dành một ngày hôm nay 3/11 để thảo luận về các nội dung còn khác nhau trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Thời sự -07:14 | 03/11/2023
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ba dự luật phân bổ ngân sách cho tài khóa 2024

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ba dự luật phân bổ ngân sách cho tài khóa 2024

Thượng viện Mỹ ngày 1/11 đã phê chuẩn ba dự luật phân bổ ngân sách cho quân đội, lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và vấn đề cựu chiến binh cho tài khóa 2024 (kết thúc vào ngày 30/9/2024). Các dự luật nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng và được thông qua với tỷ lệ 82-15.
Quốc tế -22:30 | 02/11/2023
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chậm trễ hoàn thuế cho doanh nghiệp?

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chậm trễ hoàn thuế cho doanh nghiệp?

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, một số trường hợp qua xác minh cơ quan thuế nước ngoài cho biết không tồn tại đối tác ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam dẫn đến không thể hoàn thuế.
Thời sự -15:44 | 02/11/2023
ĐBQH: Ba năm liền ngân sách bội chi tạo dư địa để miễn giảm thuế, phí với liều lượng cao hơn

ĐBQH: Ba năm liền ngân sách bội chi tạo dư địa để miễn giảm thuế, phí với liều lượng cao hơn

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục miễn giảm thuế, phí trong thời gian tới với liều lượng cao hơn, đối tượng mở rộng hơn, cụ thể, việc giảm thuế VAT nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng.
Thời sự -12:23 | 02/11/2023
Ngày 2/11, Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 2/11, Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 2/11 Quốc hội họp toàn thể tại hội trường đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.
Thời sự -06:44 | 02/11/2023
'Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn: Cả hai cùng muốn đến một đích nhưng không đến được'

'Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn: Cả hai cùng muốn đến một đích nhưng không đến được'

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhìn nhận bối cảnh hiện nay, ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn, cả hai cùng muốn đến một đích nhưng không đến được.
Thời sự -16:56 | 01/11/2023
Đại biểu lo ngại tăng trưởng tín dụng vào bất động sản gây nợ xấu

Đại biểu lo ngại tăng trưởng tín dụng vào bất động sản gây nợ xấu

Trước tình trạng tăng trưởng tín dụng mới đạt hơn 6% thấp hơn nhiều mục tiêu đề ra, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ nêu rõ số tăng trưởng tín dụng từng lĩnh vực là bao nhiêu và lo ngại nếu tăng trưởng tập trung vào lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn này sẽ kéo theo gia tăng nợ xấu.
Thời sự -16:49 | 31/10/2023
ĐBQH: Thao túng bất động sản nguy hiểm không kém gì thao túng chứng khoán

ĐBQH: Thao túng bất động sản nguy hiểm không kém gì thao túng chứng khoán

Thảo luận về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng cần có thêm quy định để cấm thao túng làm giá trên thị trường bất động sản bởi hành vi này nguy hiểm không kém thao túng chứng khoán.
Thời sự -14:23 | 31/10/2023
Sáng nay, Quốc hội thảo luận về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thời sự -07:06 | 31/10/2023
ĐBQH kiến nghị Chính phủ cần có lộ trình trả nợ cụ thể, không để nợ đọng xây dựng cơ bản

ĐBQH kiến nghị Chính phủ cần có lộ trình trả nợ cụ thể, không để nợ đọng xây dựng cơ bản

Theo đại biểu, Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát xây dựng kế hoạch lộ trình trả nợ cụ thể nếu không sẽ gây ra các hệ luỵ cho kinh tế - xã hội.
Thời sự -11:59 | 30/10/2023
Tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức PPP không quá 70%

Tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức PPP không quá 70%

Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các công trình giao thông đường bộ, trong đó có nội dung tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức PPP không quá 70%.
Thời sự -17:11 | 27/10/2023