|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng với ông Trương Minh Tuấn

20:03 | 23/10/2018
Chia sẻ
Chiều 23/10, với đa số tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
quoc hoi mien nhiem chuc bo truong voi ong truong minh tuan Ông Trương Minh Tuấn xin thôi tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW
quoc hoi mien nhiem chuc bo truong voi ong truong minh tuan
Ông Trương Minh Tuấn.

Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Đến buổi chiều, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố đa số đại biểu tán thành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn với đa số đồng thuận.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 24/10, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Liên quan đến vụ việc AVG, trước đó, Bộ Chính trị kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem thêm

Văn Kiên

13 doanh nghiệp trên sàn nắm hơn 21 tỷ USD tiền nhàn rỗi, gần bằng quy mô tiền gửi khách hàng tại ACB
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.