|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở tăng giá xăng, điện và tác động tới kinh tế, xã hội

15:24 | 20/05/2019
Chia sẻ
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện và tác động tới chỉ số giá tiêu dùng và các mặt kinh tế, xã hội.

Tại Phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV diễn ra sáng nay (20/5), trong bài phát biểu của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình có nói đến vấn đề giá điện tăng 8,36% từ ngày 20/3. Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho hay, các cơ quan chức năng đang thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở tăng giá xăng, điện và tác động tới kinh tế, xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thì khẳng định, việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc tăng giá các mặt hàng đầu vào, nhất là giá xăng dầu, điện, dịch vụ y tế... đã ảnh hưởng tới lạm phát, sản xuất tăng chậm lại.

Từ đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện và tác động tới chỉ số giá tiêu dùng và các mặt kinh tế, xã hội. Đồng thời, Chính phủ cần tăng cường dự báo, đánh giá đầy đủ và cảnh báo, đưa ra phương án dự phòng, điều chỉnh phù hợp.

Cũng trong phiên khai mạc Quốc hội, tập hợp ý kiến người dân của Mặt trận Tổ quốc và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến từ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (tháng 11/2018) đã nêu nhiều vấn đề nóng, trong đó có vấn đề tăng giá điện, giá xăng.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện cho hay, việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm người dân lo lắng, băn khoăn.

Con Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thì khẳng định, việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khánh Hà