|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quảng Trị đón hai dự án quy mô 5,5 tỷ USD

20:25 | 25/04/2022
Chia sẻ
Hai dự án do một tập đoàn Mỹ và một tập đoàn Việt Nam cam kết rót vốn.

 Một góc Quảng Trị. (Ảnh: Dân Trí).

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Trị, CTCP BB Group (Tập đoàn BBG, Việt Nam) và Tập đoàn Quantum (Mỹ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư hai dự án trung tâm công nghiệp khí và cảng tổng hợp tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, thuộc huyện Hải Lăng.

Thứ nhất, dự án Trung tâm công nghiệp khí Hải Lăng - Quảng Trị có quy mô khoảng 140 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD. Dự án có các hạng mục nhà máy xử lý khí và nhà máy sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng, kho khí trên bờ, kho khí nổi. Dự án thực hiện từ năm 2022-2030.

Trong đó giai đoạn 1 triển khai từ năm 2022-2027 với số vốn 3,5 tỷ USD; giai đoạn 2 từ năm 2026-2030 với số vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Thứ hai, dự án Cảng tổng hợp Quảng Trị có quy mô khoảng 275 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD. Dự án có thể tiếp nhận các loại tàu tổng hợp, container, hàng rời trọng tải 100.000 tấn; tàu chở hàng lỏng như khí, gas trọng tải 180.000 tấn; thời gian đầu tư dự án từ năm 2022-2025.

Với thỏa thuận này, BBG và Quantum có trách nhiệm huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án ngay sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng tiến độ cam kết.

Đồng thời bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cam kết triển khai đầu tư các hạng mục công trình, chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình triển khai đầu tư và vận hành, khai thác, sử dụng, hoạt động của dự án; ưu tiên đào tạo nghề và sử dụng lao động tại địa phương.

Về phía tỉnh Quảng Trị, địa phương sẽ giới thiệu địa điểm đầu tư các dự án, cung cấp thông tin số liệu quy hoạch hiện có liên quan đến hiện trạng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

Chí Dũng

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.