|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phú Yên cho doanh nghiệp thuê đất làm khu nghỉ dưỡng Bãi Bàng

15:16 | 12/09/2021
Chia sẻ
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Bàng Phú Yên thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bãi Bàng thuê khu đất có diện tích hơn 11,5 ha để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Bàng Phú Yên tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.

Trong đó, đất rừng phòng hộ gần 3,8 ha; đất rừng sản xuất hơn 5 ha do các hộ gia đình cá nhân quản lý, sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất đồi núi chưa sử dụng hơn 2,2 ha và đất bằng chưa sử dụng 0,5 ha do UBND xã Xuân Cảnh quản lý.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái nói trên bao gồm các hạng mục chính như: Bungalow, biệt thự song lập, khu nhà hàng, bãi biển cát, công viên chuyên đề,...

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bãi Bàng, đơn vị thực hiện dự án, được thành lập vào giữa tháng 7/2019, có trụ sở tại số 136 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó vào ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Phú Yên từng ban hành Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng biển cao cấp Bãi Bàng tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Dự án bao gồm ba khu A, B và C. Trong đó, khu A có diện tích 4,17 ha, gồm 50 phòng khách sạn, 60 căn hộ dạng condotel; các dịch vụ nhà hàng, bar, spa,... Khu B rộng 5,37 ha, gồm 35 bungalow cao cấp, nhà hàng, khu dịch vụ công cộng,... Khu C hơn 5 ha, gồm 33 căn biệt thự. 

Tổng vốn đầu tư của dự án trên 476 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý I/2018 đến quý IV/2019.

Ngọc Anh

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.