|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó Cục trưởng C04

21:31 | 22/03/2023
Chia sẻ
Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1967, quê quán Hưng Yên) từng có 17 năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kể từ ngày 20/3.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang giữ chức Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ ngày 20/3. (Ảnh: Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1967, quê quán Hưng Yên) từng có 17 năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang giữ chức vụ Trưởng Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trong thời gian công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã trực tiếp chỉ đạo thụ lý điều tra nhiều vụ án về ma túy phức tạp, xuyên quốc gia.

Nổi bật là vụ án Phan Hữu Hiệu và đồng phạm mua bán trái phép hơn 400 bánh heroin (tháng 7/2018); vụ bắt đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 298kg ma túy tổng hợp tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh (tháng 2/2019); vụ án Hoàng Tại Văn (người Đài Loan, Trung Quốc) cùng đồng phạm vận chuyển trái phép 300kg ma túy tổng hợp tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 3/2019); vụ bắt 7 đối tượng người Trung Quốc sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Đắk Hà, Kon Tum (tháng 8/2019)...

Trong gần 3 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Nổi bật là chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng thu giữ hơn 50kg ma túy tại huyện Xuân Lộc, năm 2021; chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G, vào tháng 2/2021)...

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang trực tiếp chỉ đạo phá nhiều đường dây tội phạm tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; các băng nhóm tội phạm hình sự manh động và liều lĩnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Anh Đào