|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Philippines: Nhóm Hồi giáo cực đoan tổ chức vượt ngục quy mô lớn

15:44 | 28/08/2016
Chia sẻ
Các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Maute đã tổ chức một cuộc vượt ngục liều lĩnh ở miền Nam Philippines, phóng thích 28 tù nhân.

Hãng tin AFP ngày 28/8 dẫn lời giới chức Philippines cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Maute đã tổ chức một cuộc vượt ngục liều lĩnh ở miền Nam nước này, phóng thích 28 tù nhân.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ vượt ngục quy mô lớn ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo cảnh sát Philippines, khoảng 50 phần tử được vũ trang hạng nặng của Maute - nhóm mang biểu hiệu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã tấn công nhà tù ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines, phóng thích tám thành viên của nhóm này vốn vừa bị bắt hồi tuần trước. Trong khi đó, 20 tù nhân khác cũng đã tẩu thoát trong cuộc vượt ngục nói trên.

Nhóm Maute là một trong những băng đảng Hồi giáo ở khu vực Mindanao, miền Nam Philippines, quê hương của người thiểu số Hồi giáo. Nhóm này từng thực hiện các vụ bắt cóc, đánh bom và được cho là đã chỉ đạo vụ tấn công nhằm vào một tiền đồn quân sự ở thị trấn Butig thuộc Midanao hồi tháng Hai.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.