|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Ông Trần Bá Dương sẽ ứng cử vào HĐQT nhiệm kì mới của Thaco'

20:14 | 18/04/2019
Chia sẻ
Theo xác nhận của đại diện CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco), Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Trần Bá Dương sẽ ứng cử tham gia vào HĐQT của công ty này nhiệm kỳ 2019 - 2021.

CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco – Mã: THA) ngày 16/4 công bố thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2021 của công ty.

Theo tài liệu công bố, danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT Thaco không có tên ông Trần Bá Dương, Chủ tịch đương nhiệm của Thaco. Danh sách này chỉ có 7 thành viên, giảm 2 người so với HĐQT hiện tại của Thaco.

Tuy nhiên, theo thông tin bổ sung từ Thaco, ông Dương sẽ tiếp tục là một ứng viên trong danh sách thành viên HĐQT của công ty và thông tin này sẽ được cập nhật sớm tới các nhà đầu tư. 

Hiện ông Dương, gia đình và các công ty liên quan của vị Chủ tịch đang nắm tổng cộng hơn 70% cổ phần Thaco, và "ông Trần Bá Dương sẽ là Chủ tịch Thaco trong nhiệm kỳ tới" - thông tin từ Thaco nói.

Được biết, ông Trần Bá Dương (sinh năm 1960 tại Huế), là người sáng lập và là Chủ tịch Thaco từ năm 1997. Ngoài ra ông còn được biết đến tới tư cách Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Ông Trần Bá Dương sẽ ứng cử vào HĐQT nhiệm kì mới của Thaco - Ảnh 1.

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ hiện tại của Thaco. (Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2018 của Thaco)

Cụ thể, ứng viên ứng cử vào HĐQT Thaco nhiệm kỳ 2019 – 2021 có 7 người (đều là các thành viên HĐQT đương nhiệm), giảm 2 người so với HĐQT hiện tại, gồm:

Ông Nguyễn Hùng Minh (sinh năm 1961, trình độ cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế TP HCM), hiện là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Thaco, thành viên HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Đại ốc Đại Quang Minh. Cá nhân ông Minh đang nắm 39.968 cp THA.

Ông Mai Phước Nghê (sinh năm 1970, trình độ cử nhân kế toán), hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thaco, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Ô tô Tải – Bus Trường Hải. Cá nhân ông sở hữu 150.080 cp THA.

Ông Lê Trọng Sách (sinh năm 1962, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh), hiện là thành viên HĐQT Thaco và không nắm cổ phần THA.

Ông Phạm Văn Tài (sinh năm 1965, trình độ kỹ sư ô tô), hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thaco. Ông Tài nắm 186.140 cp THA.

Ông Cheah Kim Tech (sinh năm 1951, quốc tịch Singapore), hiện là thành viên HĐQT Thaco. Ông Tech là ứng viên đại diện cho cổ đông lớn Jardine Cycle & Carriage Limited tại Thaco. Ông hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh của JC&CL từ năm 2014. Cá nhân ông không sở hữu cổ phiếu THA.

Ông Stephen Patrick Gore (sinh năm 1972, quốc tịch Anh), hiện là Thành viên HĐQT Thaco. Ông từng là Giám đốc tài chính của JC&CL.

Bà Nguyễn Thiện Mỹ (sinh năm 1962, trình độ Cử nhân kinh tế), hiện là thành viên HĐQT Thaco, CTCP Dịch vụ Phú Nhuận, CTCP Ô tô Huyndai Hưng Yên, CTCP Cơ khí Ô tô Nghệ An. Bà Mỹ đang nắm 63.063 cp THA.

Ứng viên vào BKS Thaco nhiệm kỳ mới, theo công bố, có 2 thành viên, giảm 1 người so với BKS hiện tại.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh (sinh năm 1975, trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh), hiện ông Thịnh đang là Trưởng BKS Thaco từ năm 2013. Giai đoạn trước đó 2007 – 2013, ông Thịnh làm Thành viên HĐQT Thaco. Tại Thaco, ông Thịnh đang nắm 25.000 cp.

Ông Đặng Công Trực (sinh năm 1970, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh), hiện là Thành viên BKS Thaco và sở hữu 7.200 cp THA.

Sắp tới đây, Thaco sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội là 9/4/2019.

Ánh Dương