|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII

10:02 | 27/10/2020
Chia sẻ
Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Tối 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 - 2025, đã công bố ông Phạm Xuân Thăng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI; và ông Lê Văn Hiệu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kì mới gồm 52 ủy viên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kì 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII - Ảnh 1.

Ông Phạm Xuân Thăng - tân Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương khoá XVII, nhiệm kì 2020-2025. (Ảnh: TTXVN).

Ông Phạm Xuân Thăng (54 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là thạc sĩ quản lí khoa học công nghệ, cao cấp lí luận chính trị. Ông Thăng là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn.

Từ tháng 11/2001 đến tháng 1/2007, ông Thăng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Gần đây nhất, tháng 11/2019, ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI.

Anh Đào

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.