|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Công Khế rút vốn 300 tỉ đồng khỏi Thanh Niên Corp

10:34 | 02/06/2019
Chia sẻ
Việc Chủ tịch Nguyễn Công Khế rút vốn khỏi Thanh Niên Corp đến từ việc công ty này bị thu hồi giấy phép triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy – tỉnh Ninh Thuận.

Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Thanh Niên Corp) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhằm xin ý kiến nhiều vấn đề quan trọng.

Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh cổ đông Nhà nước – Báo Thanh Niên đã thực hiện thoái vốn toàn bộ, và vợ ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT) là bà Đặng Thị Thanh Xuân trở thành cổ đông lớn sở hữu hơn 11% vốn điều lệ công ty.

Cũng chính do việc thay đổi về cơ cấu cổ đông, đại hội Thanh Niên Corp thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT ông Nguyễn Quang Thông, thành viên BKS bà Lê Thị Phương ( cả hai là đại diện của Báo Thanh Niên) và một thành viên BKS khác là bà Nguyễn Thị Tuyết Vân vì lý do cá nhân.

ĐHĐCĐ nhất trí bầu bà Võ Hồng Uyên Phương (sở hữu 83.415 cổ phiếu) vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, hai thành viên BKS là bà Phạm Thị Như Ngân và bà Lê Thị Lan Vi (sở hữu 2.250 cổ phần). Theo tìm hiểu, bà Uyên Phương và bà Như Ngân là những người có liên quan đến các công ty của bà Đặng Thị Thanh Xuân, vợ ông Nguyễn Công Khế.

Đại hội năm nay thông qua một nội dung quan trọng, chính là việc giảm vốn điều lệ Thanh Niên Corp 300 tỉ đồng xuống còn hơn 103 tỉ đồng. Theo nội dung tờ trình đại hội, ông Nguyễn Công Khế đã đề nghị rút vốn đã góp từ tháng 11/2014, đây là số tiền được huy động để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy – tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên đến nay dự án này đã dừng triển khai và tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Theo cập nhật của chúng tôi, ông Nguyễn Công Khế đang là cổ đông lớn nhất tại Thanh Niên Corp, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, sở hữu hơn 75% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 303 tỉ đồng. Như vậy nếu rút vốn khỏi công ty, tỉ lệ sở hữu của ông Khế cũng sẽ giảm mạnh, cơ cấu cổ đông lớn của Thanh Niên Corp cũng vì thế mà thay đổi theo.

Cổ đông Thanh Niên Corp cũng nhất trí phương án đưa cổ phiếu Thanh Niên Corp lên giao dịch trên thị trường UPCoM, nhưng chưa ấn định thời điểm.

Trong năm 2019, Thanh Niên Corp đặt kế hoạch doanh thu thuần 121 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỉ đồng. Năm 2018, công ty của Chủ tịch Nguyễn Công Khế đạt doanh thu 110 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4 tỉ đồng. 

Đông A