|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông lớn ngành cho thuê xe Ấn Độ gia nhập thị trường Việt Nam

23:28 | 01/12/2021
Chia sẻ
Trước khi thâm nhập thị trường Việt Nam, startup cho thuê xe này cũng đã mở rộng sang thị trường Ai Cập và Philippines.

Zoomcar, một startup hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe có trụ sở tại Ấn Độ vừa thông báo sẽ sớm triển khai hoạt động tại thị trường Việt Nam, theo Tech in Asia.

Trước đó, startup này cũng đã chọn ông Kiệt Phạm, người trước đây từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Gojek và Oyo, làm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Zoomcar tại Việt Nam. Ông Kiệt Phạm có nhiệm vụ thúc đẩy nỗ lực thiết lập Zoomcar trở thành "nền tảng chia sẻ xe đầu tiên ở thị trường Việt Nam", theo một tuyên bố của công ty.

"Tôi mong muốn thành lập Zoomcar tại Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với toàn bộ hệ thống Zoomcar để nâng cao hơn nữa sự nhận biết về thương hiệu trên thị trường từ những kinh nghiệm của cá nhân tôi", ông Kiệt Phạm tuyên bố.

Sự thâm nhập của Zoomcar vào thị trường Việt Nam diễn ra sau khi startup mở rộng sang các thị trường khác như Ai Cập và Philippines.

Ông lớn ngành cho thuê xe Ấn Độ gia nhập thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Zoomcar sắp triển khai dịch vụ tại Việt Nam. (Ảnh: Business Standard).

Việc triển khai tại thị trường Việt Nam cũng là một phần trong kế hoạch của Zoomcar nhằm khai thác thị trường Đông Nam Á, nơi công ty có kế hoạch đầu tư hơn 100 triệu USD trong hai đến ba năm tới. Tuy nhiên, số tiền đầu tư có thể tăng lên theo thời gian khi startup này đang nỗ lực để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu tại thị trường Đông Nam Á.

Ngoài ra, việc gia nhập thị trường Việt Nam đến sau khi công ty gọi vốn thành công 92 triệu USD trong vòng gọi vốn gần nhất, nơi SternAegis Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Mỹ là đơn vị dẫn đầu. Ngoài ra, vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của một số nhà đầu tư tổ chức khác.

Zoomcar cho biết họ sẽ sử dụng nguồn vốn để phát triển thị trường chia sẻ xe hơi ở Ấn Độ và các thị trường khác trên khắp châu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Một số mục tiêu khác bao gồm đầu tư vào các nền tảng kỹ thuật số và khoa học dữ liệu, các giải pháp IoT và các ứng dụng học máy,…

Zoomcar, hiện sở hữu khoảng 10.000 ô tô trên nền tảng của mình, cũng đang tìm cách thành lập văn phòng mới ở San Francisco trước khi thực hiện IPO tại Mỹ. Công ty cho biết họ đang tìm cách huy động hàng trăm triệu USD trong vài tháng tới. Với định giá gần 2 tỷ USD, Zoomcar - được thành lập từ năm 2013, tự tin nhận mình là cái tên dẫn đầu mảng cho thuê xe ở Ấn Độ

Quốc Anh