|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

19:53 | 16/05/2024
Chia sẻ
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải được đưa ra tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, theo thông cáo chiều 16/5.

Hai ngày trước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật; quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Những vi phạm này gây "hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng". Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Ông Lê Thanh Hải tại một hội thảo ở TP HCM, năm 2018. Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 14/5, Bộ Chính trị đã cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Quân, Phong.

Theo quy định, có 4 hình thức kỷ luật với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.

Ông Lê Thanh Hải năm nay 74 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương ba khóa 9-11. Sự nghiệp của ông gắn liền với TP HCM qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phạm Dự