|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Forbes: Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang gia nhập câu lạc bộ tỉ phú USD

22:36 | 05/03/2019
Chia sẻ
Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Trần Đình Long không còn xuất hiện trong danh sách tỉ phú USD.

Ngày 5/3, Forbes chính thức cập nhật danh sách những tỉ phú USD trên thế giới.

Trong danh sách Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup dẫn đầu với tổng tài sản 6,6 tỉ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet đứng vị trí thứ hai với 2,3 tỉ USD.

Theo sau là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco với 1,7 tỉ USD, giảm 100 triệu USD so với thời điểm công bố một năm trước. 

Forbes: Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang gia nhập câu lạc bộ tỉ phú USD   - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

Đáng chú ý, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát không còn trong danh sách do giá cổ phiếu giảm mạnh thời gian qua. Đồng thời, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank lần đầu tiên xuất hiện với tổng tài sản tương ứng 1,3 tỉ USD và 1,7 tỉ USD.

Ông Hồ Hùng Anh từng đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan. Trong khi đó, Tập đoàn Masan hiện là cổ đông lớn nhất của Techcombank với tỉ lệ sở hữu 15%.

Forbes: Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang gia nhập câu lạc bộ tỉ phú USD   - Ảnh 2.

Chân dung ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh. Ảnh: Đời sống và Pháp lý.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, trên thế giới có 2.153 tỉ phú, giảm 55 người so với năm trước. Tổng tài sản của giới siêu giàu đạt 8.700 tỉ USD, giảm 400 tỉ USD trong một năm. Trong đó, Jeff Bezos - CEO Amazon là người giàu nhất với tổng tài sản 131 tỉ USD, Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft ở vị trí thứ hai với 96,5 tỉ USD. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ở vị trí số ba với 82,5 tỉ USD.

Minh Đức