|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Novaland 'trao tay' công ty con sau 9 tháng sở hữu cho một cá nhân

15:22 | 10/03/2017
Chia sẻ
Novaland không còn là thành viên cũng như không có bất cứ quyền và nghĩa vụ liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vương Cung.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (Mã: NVL) vừa quyết định bán toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vương Cung cho bà Võ Thị Kim Khoa. Giá trị chuyển nhượng 19,99 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo hợp nhất quý IV/2016, Novaland chi 19,99 tỷ đồng mua Vương Cung vào tháng 7/2016. Như vậy, Novaland chuyển nhượng lại Vương Cung sau 9 tháng sở hữu và không có lợi nhuận chuyển nhượng.

Sau giao dịch này, Novaland không còn là thành viên cũng như không có bất cứ quyền và nghĩa vụ liên quan tại Vương Cung.

HĐQT giao ông Bùi Thành Nhơn - người đại diện pháp luật của Novaland thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tại ngày 31/12/2016, Novaland có tổng cộng 38 công ty con và 5 công ty liên kết. Như vậy sau khi bán đi 1 công ty con, Novaland còn 37 công ty con.

Novaland mới niêm yết HOSE vào ngày 28/12 vừa qua với số vốn điều lệ 5.893 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến là 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.144 tỷ đồng.

Novaland đang triển khai hơn 40 dự án bất động sản với các sản phẩm như biệt thự, nhà phố thương mại, căn hộ, officetel, sàn thương mại. Tập đoàn cho biết đã tích lũy được 9,8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, đủ để phát triển trong 5 năm tới.

Chốt phiên ngày 9/3, cổ phiếu NVL có giá 68.000 đồng/cp, tăng 13% so với ngày lên sàn.

Khổng Chiêm

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.