|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Novaland thành lập công ty con mới, được tách từ BĐS Bách Hợp có vốn trên 2.000 tỉ đồng

10:04 | 09/07/2020
Chia sẻ
Theo dự kiến, Novaland sẽ thành lập công ty con có vốn điều lệ trên 238 tỉ đồng, trên cơ sở tách công ty con Bách Hợp có vốn trên 2.000 tỉ đồng.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa thông qua việc thành lập công ty con trên cơ sở tách Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp (công ty con do Novaland sở hữu 100% vốn tính đến ngày 31/3/2020).

Cụ thể, công ty dự kiến thành lập mang tên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh, có vốn điều lệ trên 238 tỉ đồng. Trong đó, Novaland góp 237,6 tỉ đồng, tương đương với 99,77% vốn điều lệ.

Phúc Thịnh sẽ hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trụ sở công ty được đặt tại số 2.01, tầng 2 khu thương mại, dịch vụ, Dự án Thương mại, dịch vụ văn phòng officetel và căn hộ (Căn hộ Garden Gate), số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc Bùi Xuân Huy hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thành lập công ty con Phúc Thịnh.

Trước đó vào cuối tháng 2/2017, Novaland đã nhận chuyển nhượng 99,99% vốn (gần 213 tỉ đồng) từ hai cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Thu Hương (99%) và bà Lê Nguyễn Diễm My (0,99%). Toàn bộ vốn góp này do ông Bùi Đạt Chương đại diện quản lí.

Sau khi mua lại Bách Hợp, Novaland liên tục tăng vốn cho doanh nghiệp này. Lần đầu tiên vào tháng 7/2018, Novaland góp thêm 220 tỉ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của Bách Hợp lên 543 tỉ đồng.

Tiếp đó đến tháng 12 cùng năm, Novaland góp thêm 1.610 tỉ đồng vào Bách Hợp và vốn điều lệ của đơn vị này tăng lên hơn 2.153 tỉ đồng.

Tính đến tháng 1/2019, ngoài Novaland sở hữu 99,77% vốn, cổ đông của Bách Hợp còn có Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long (0,232%) và bà Huỳnh Phương Thảo (0,001%).

Kể từ cuối quí I/2019, báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland cho thấy công ty đã sở hữu 100% vốn tại Bách Hợp.

Nguyên Ngọc