Từ nay đến cuối năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi nợ thuế, trong đó sẽ cưỡng chế đối với các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.
Trong khi hàng loạt doanh nghiệp bị “bêu tên” để đòi nợ thuế thì cũng có ý kiến muốn xóa hàng ngàn tỉ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi, đưa nợ thuế về thực chất hơn.
Đứng đầu danh sách DN nợ thuế tính đến quý II/2017 tại TP HCM là Công ty CP Vận tải Biển và bất động sản Việt Hải với số nợ 159 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang với số nợ hơn 100,3 tỷ đồng.
Tổng số tiền nợ thuế của tất cả các doanh nghiệp này lên tới hơn 49.387 tỷ đồng, trong đó chiếm đa số là số tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên là 29.638 tỷ đồng.
Nợ thuế tới cuối năm theo kế hoạch vẫn không quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, một số khoản sẽ không tính chỉ tiêu nợ, đó là nợ khó đòi và nợ của Vinalines, Vinashin.
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số nợ thuế không thể thu hồi của ngành này năm 2016 lên đến gần 3.857 tỷ đồng, tăng trên 137 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi ngày Ngân sách Nhà nước mất đi hơn 10,5 tỷ đồng tiền thuế.
Trong 2 tháng cuối năm 2016, ngành thuế phấn đấu thu vào ngân sách 32.239 tỷ đồng trong tổng số 74.140 tỷ đồng tiền nợ thuế, tính đến thời điểm 30/9/2016. Cơ quan thuế cũng đã thu hồi được 31.785 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển sang.
Theo báo cáo về công tác quản lý nợ thuế tháng 9/2016 của Cục Hải quan TP.HCM, chỉ riêng trong tháng 9/2016, số nợ thuế của địa phương này đã lên đến 1.614 tỷ đồng, trung bình, các doanh nghiệp (DN) tại đây nợ gần 54 tỷ đồng tiền thuế mỗi ngày.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.