|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ninh Thuận đấu thầu khu đô thị hơn 8.000 tỷ tại Phan Rang - Tháp Chàm

07:57 | 17/07/2024
Chia sẻ
Khu đô thị mới Tây Bắc TP Phan Rang - Tháp Chàm có diện tích hơn 91 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

TP Phan Rang - Tháp Chàm. (Ảnh: Truyền hình Ninh Thuận).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận vừa công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Dự án này có diện tích sử dụng đất hơn 91 ha, địa điểm thực hiện tại xã Thành Hải và phường Phước Mỹ. Hiện trạng khu đất gồm hơn 54 ha đất trồng lúa; gần 5 ha đất ở; hơn 7 ha đất trồng cây lâu năm; 11 ha đất trồng cây hàng năm, gần 4 ha đất giao thông, còn lại là đất nghĩa trang, đất thủy lợi và đất nuôi trồng thủy sản. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 7.750 tỷ đồng, ngoài ra chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 603 tỷ đồng.  

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị cửa ngõ, kết nối với TP Nha Trang về phía Bắc theo trục đường Quốc lộ 1, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây Bắc thành phố, kết nối với cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt theo trục Quốc lộ 27.

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phải có vốn tối thiểu 1.162,5 tỷ đồng. Đồng thời, trong 7 năm trở lại đây từng có kinh nghiệm tham gia đầu tư một khu đô thị tối thiểu 3.875 tỷ đồng.

Vào đầu năm 2024, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã có Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng TP Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

TP Phan Rang – Tháp Chàm có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 10.054 ha; dân số khoảng 320.000 người (đến năm 2040). Tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 7.918,79 ha, trong đó diện tích đất xây dựng đô thị hơn 7.212 ha, còn lại là đất nông nghiệp và chức năng khác.

Theo Đồ án, TP Phan Rang - Tháp Chàm được xác định tính chất phát triển là là đô thị hỗn hợp, đa dạng, lấy du lịch làm động lực phát triển, hướng tới đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh và hướng đến hình thành đô thị loại I trong tương lai. Tầm nhìn là “Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành một đô thị cân bằng độc đáo”.

Trong giai đoạn từ nay đến 2030, TP Phan Rang – Tháp Chàm phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển; các Dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn, Khu đô thị mới Tây Bắc, khu đô thị mới Đông Nam. 

Công Tâm

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.