|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Những dự báo mới nhất về thị trường hàng không Trung Quốc

22:21 | 20/01/2020
Chia sẻ
Ngành hàng không dân dụng đang phát triển bùng nổ của Trung Quốc dự kiến sẽ đón 710 triệu lượt hành khách trong năm 2020, tăng 7,6% so với năm 2019.
Những dự báo mới nhất về thị trường hàng không Trung Quốc - Ảnh 1.

Máy bay 737 MAX 8 của Air China (giữa) và máy bay Boeing 787 của China Southern Airlines tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hiệp hội Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), khối lượng bưu kiện và hàng hóa vận chuyên bằng đường hàng không trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng 1,3% so với năm trước đó, đạt 7,63 triệu tấn.

Trong năm 2020, tổng công suất vận tải hàng không dân dụng Trung Quốc ước đạt 139 tỷ tấn/km.

Năm 2019, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là thị trường hàng không dân dụng lớn thứ hai thế giới, với tổng doanh thu tăng 5,4% so với năm 2018, đạt 1.060 tỷ NDT (khoảng 155 tỷ USD).

Ngành hàng không dân dụng Trung Quốc tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh trong nhiều thập kỷ qua, song hành với đà tăng trưởng kinh tế và mở cửa của nước này.

Ngành hàng không cũng được hưởng lợi từ sự cải thiện công suất vận tải và mức sống trên toàn cầu.

Năm 2019, vận tải bằng đường không chiếm tới 32,8% tổng lượng khách của toàn ngành vận tải Trung Quốc.

Tính riêng trong năm vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện 660 triệu chuyến bay chở khách và vận chuyển 7,52 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện, tăng lần lượt 7,9% và 1,9% so với năm trước đó.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Trung Quốc có thể sẽ trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào giữa thập niên 2020.

Minh Trang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.