|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những cổ đông có thể hưởng lợi lớn từ thương vụ IPO của Lyft

18:54 | 04/03/2019
Chia sẻ
Các ngân hàng định giá Lyft ở mức 20-25 tỉ USD khi công ty niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Vì thế, những cổ đông nắm nhiều cổ phiếu của Lyft có thể thu về những khoản tiền lớn.

Ứng dụng gọi xe Lyft đã nộp hồ sơ niêm yết trên sàn Nasdaq với mã LYFT. Theo Business Insider, hồ sơ niêm yết của Lyft đã tiết lộ những cổ đông lớn của công ty, có thể thu về mức lợi nhuận cao nếu cổ phiếu của hãng lên giá.

Các ngân hàng tư vấn cho đợt IPO của Lyft thông báo công ty được định giá ở mức 20 – 25 tỉ USD, tăng lên so với mức định giá 15 tỉ trong vòng gọi vốn gần nhất.

Sean Aggarwal

Sean Aggarwal nổi tiếng ở Thung lũng Silicon với vai trò là Phó chủ tịch tài chính của eBay, PayPal và Trulia. Bên cạnh đó, ông cũng là nhà đầu tư thiên thần và cố vấn cho Lyft (tham gia hội đồng quản trị vào năm 2016).

Hiện nay, Sean Aggarwal là cổ đông cá nhân lớn nhất của Lyft, sở hữu gần 1,41 triệu cổ phiếu.

Những cổ đông có thể hưởng lợi lớn từ thương vụ IPO của Lyft  - Ảnh 1.

Sean Aggarwal. Ảnh: Trulia

Logan Green - đồng sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO)

Green cùng với nhà đồng sáng lập John Zimmer bắt đầu hợp tác vào năm 2007, cho ra mắt ứng dụng Zimride giúp mọi người chia sẻ lịch trình đi xe trên Facebook.

Năm 2012, họ triển khai ứng dụng đi chung xe có tên Lyft.

Logan Green hiện nay đang là CEO của Lyft, là cổ đông cá nhân lớn thứ hai trong số các giám đốc điều hành của công ty, sở hữu gần 1,2 triệu cổ phiếu.

Những cổ đông có thể hưởng lợi lớn từ thương vụ IPO của Lyft  - Ảnh 2.

Đồng sáng lập kiêm CEO của Lyft - Logan Green. Ảnh: Getty Images

John Zimmer

Zimmer đã dành nhiều thời gian lúc còn học đại học để tìm những người đi chung xe khi anh thường xuyên lái xe từ Cornell đến thành phố New York. Một người bạn đã giới thiệu Zimmer với Green và sau một tuần gặp nhau, họ hợp tác xây dựng ứng dụng đi chung xe, bắt đầu cho hành trình của Lyft.

Hiện nay, Zimmer là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Lyft và cũng là cổ đông cá nhân lớn thứ hai trong số các nhà điều hành của công ty, tương tự Green. Zimmer nắm khoảng 1,2 triệu cổ phần của Lyft.

Những cổ đông có thể hưởng lợi lớn từ thương vụ IPO của Lyft  - Ảnh 3.

John Zimmer. Ảnh: John Sciulli/Getty Images for Lyft

Tập đoàn thương mại điện tử Rakuten

"Đế chế" thương mại điện tử Rakuten trụ sở tại Nhật Bản đã rót 300 triệu USD vào Lyft vào năm 2015. Nhà sáng lập kiêm CEO của Rakuten là Hiroshi Mikitani tham gia hội đồng quản trị của Lyft.

Rakuten cũng đã mua thêm cổ phiếu trong các vòng rót vốn tiếp theo, khiến Tập đoàn thương mại điện tử Nhật Bản trở thành cổ đông lớn nhất của Lyft. Hiện nay, Rakuten sở hữu gần 31,4 triệu cổ phiếu, tương đương 13% công ty, được quản lý bởi Hiroshi Mikitani.


Những cổ đông có thể hưởng lợi lớn từ thương vụ IPO của Lyft  - Ảnh 4.

Hiroshi Mikitani. Ảnh: Michael Seto

General Motors và Fidelity

General Motors và Fidelity, mỗi cổ đông sở hữu gần 19 triệu cổ phiếu, tương đương với 8% cổ phần của Lyft.

"Gã khổng lồ" Fidelity thường đầu tư vào các startup kỳ lân giai đoạn cuối.

Còn thương vụ đầu tư của GM vào Lyft có phần thú vị hơn. Vào năm 2016, người ta đồn rằng GM đã cố gắng mua lại Lyft với giá từ 4,5 tỉ đến 6 tỉ USD, nhưng Lyft đã từ chối.

Vậy nên GM đầu tư vào Lyft. Hai bên đã tạo ra một quan hệ đối tác chiến lược đối với mảng xe tự lái. Bên cạnh đó, các đối thủ của như Ford cũng rót vốn vào Lyft với quy mô nhỏ hơn.

Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz là một nhà đầu tư khá sớm ở Lyft, bắt đầu rót vốn từ vòng tài trợ C series của công ty trị giá 60 triệu USD năm 2013. Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz tiếp tục mua thêm cổ phiếu của Lyft trong mỗi vòng tiếp theo.

Hiện nay, Andreessen Horowitz đang sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, tương đương 6,25% cổ phần công ty, được quản lý bởi đối tác của công ty Ben Horowitz.

CapitalG

David Lawee là đối tác lớn của CapitalG, công ty đầu tư giai đoạn tăng trưởng thuộc Alphabet (công ty mẹ của Google).

Ông đã dẫn đầu vòng rót vốn 1 tỉ USD cho Lyft vào năm 2017, chỉ vài tháng sau khi công ty huy động được 600 triệu USD.

Khoản đầu tư là nỗ lực của Google để tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua của dịch vụ gọi xe. Từ nhiều năm trước, Google đã đầu tư vào Uber, song rạn nứt đã xuất hiện giữa hai công ty do sự cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ xe tự lái.

Hiện nay, CapitalG có gần 12,6 triệu cổ phiếu Lyft, tương đương với 5,23% cổ phần.

Tuệ An