|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Những 'cậu ấm cô chiêu' mới nổi từ Techcombank, TC Group, VPBank, Vingroup

16:50 | 18/12/2023
Chia sẻ
Nhóm người trẻ là con cháu của ông chủ các tập đoàn hàng đầu Việt Nam đang xuất hiện nhiều hơn trên thị trường tài chính với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thế hệ người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang xuất hiện nhiều cái tên nổi bật mới, phần lớn trong số đó là con cháu của những doanh nhân tên tuổi và được kỳ vọng có thể tham gia gánh vác cơ nghiệp của thế hệ cha ông để lại. 

"Sinh ra ở vạch đích" nên không khó hiểu khi nhiều thế hệ kế thừa có lượng tài khoản khổng lồ dù tuổi đời còn trẻ, một số cậu ấm cô chiêu sớm được xếp hàng ngũ những người giàu bậc nhất với lượng tài sản hàng nghỉn tỷ đồng (chỉ tính trên lượng cổ phiếu sở hữu). 

Nổi bật gần đây là sự xuất hiện của những genZ nhà gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (Mã: TCB). Trong đó, con gái Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) và con trai Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) đã nhận chuyển nhượng tổng cộng hơn 102 triệu cổ phiếu TCB đầu tháng 12. 

Hiện cả 2 nhân vật này đều nắm giữ hơn 172 triệu cổ phiếu TCB với giá trị thị trường hơn 5.200 tỷ đồng, nhanh chóng lọt vào top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán, xếp cùng hàng với những đại gia như Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vĩ, Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Viglacera Nguyễn Văn Tuấn... 

Người con còn lại trong gia đình trên là Hồ Minh Anh cũng đang đăng ký mua vào hơn 72,1 triệu cổ phiếu TCB trong thời gian 28/11- 21/12. Đây là lần đầu tiên bà Minh Anh tham gia nắm giữ cổ phần tại ngân hàng này. 

Nhiều cậu ấm cô chiêu sở hữu tài khoản khủng lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Nguồn: Huy Lê TH.

Xét về độ giàu có thì thiếu gia nhà Tập đoàn Hòa Phát cũng nổi tiếng không kém. Ông Trần Vũ Minh (sinh năm 1996), con trai của Chủ tịch Trần Đình Long đã hoàn tất nhận chuyển nhượng gần 42,9 triệu cổ phiếu HPG từ bố mẹ hồi đầu tháng 11.  

Với sở hữu gần 134 triệu cổ phiếu HPG của Hòa Phát, ông Minh đang nắm trong tay khối cổ phần có giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng. Con số này đã đủ xếp trên những đại gia khác như Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch TCH Đỗ Hữu Hạ, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy...

Ông Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1995) cũng được chú ý gần đây khi cổ phiếu Chứng khoán DSC tăng giá mạnh. Hiện thiếu gia này nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tổng cộng khoảng 143 triệu cổ phiếu DSC, tương đương với gần 70% vốn doanh nghiệp. 

Lượng cổ phiếu này ông Nguyễn Đức Anh vào danh sách người trẻ giàu có bậc nhất thị trường chứng khoán với lượng tài sản khoảng 2.800 tỷ đồng.

Ông Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Tập đoàn Thành An. Ông Hoàn là anh trai ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Thành Công. Chứng khoán DSC được giới thiệu là một thành viên của TC Group. 

Trong tháng 11, ông Ngô Chí Trung Johnny (con trai Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng) đã mua mới 70 triệu cổ phiếu VPB, qua đó góp mặt vào danh sách người trẻ sở hữu nghìn tỷ đồng với lượng tài sản khoảng 1.300 tỷ đồng.   

Chưa sở hữu lượng tài sản khổng lồ nhưng cậu ấm nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Trong báo cáo mới nhất, người con cả Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) sẽ đăng ký mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong tháng 12.

Hiện con trai người giàu nhất Việt Nam không nắm giữ chức vụ nào tại Vingroup và không sở hữu cổ phiếu VIC nào trước đó. Cổ phiếu ESOP được bán với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phần cho nhân sự chủ chốt, chỉ bằng 1/4 so với thị giá trên sàn.  

Ông Phạm Nhật Vượng có 3 người con là Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Trong đó, đại thiếu gia nhà Vingroup là người đầu tiên trong thế hệ kế cận chính thức lộ diện trên thị trường tài chính.

Trong ngày 18/12, ông Phạm Nhật Quân Anh lần đầu xuất hiện trên truyền thông trong lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni. Cậu cả nhà ông Vượng đóng vai trò Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast. 

Huy Lê