|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3

22:16 | 03/03/2020
Chia sẻ
Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học (ĐH) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có quyết định cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3.

Ngày 3/3, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã có thông báo cho toàn bộ sinh viên của trường tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 31/3. Trong thời gian này, tùy tình hình dịch bệnh nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo về thời gian tập trung trở lại học tập.

Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều trường ĐH trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

Tương tự, trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng đã ra có thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên. 

Trong thông báo, ông Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên, trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên nhà trường đến hết tháng 3/2020.

Bên cạnh đó, phòng Công tác sinh viên phối hợp với phòng Dịch vụ tiếp tục phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khuôn viên trường, khu vực văn phòng làm việc, phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành và phòng ở tại ký túc xá, nhà khách... để sẵn sàng đón sinh viên, học viên quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID- 19. Nhà trường yêu cầu, các đơn vị trực thuộc trường thường xuyên dọn vệ sinh tại văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành.

Ông Đỗ Văn Xê, Hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương cũng cho hay trường đã có quyết định cho tất cả sinh viên được tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 29/3/2020.

Để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, trường xác định thời gian nghỉ đợt này như là "nghỉ hè sớm". Thời gian nghỉ hè này được tính từ ngày 10/2 đến 29/3/2020 (7 tuần). Nếu tình hình dịch bệnh lắng xuống, các sinh viên sẽ tiếp tục học học kỳ 2 từ ngày 30/3/2020 cho đến hết ngày 12/6/2020. 

Sau khi kết thúc học kỳ 2, sinh viên sẽ được nghỉ hè 1 tháng nữa. Trong năm học này, trường sẽ không tổ chức giảng dạy học kỳ hè. “Ban giám hiệu nhà trường quyết định nghỉ một lần để sinh viên biết và bố trí thực hiện công việc riêng một cách hiệu quả, tránh phải chờ thông báo mỗi của tuần, vừa hồi hộp vừa mất thời gian”, ông Đỗ Văn Xê cho biết thêm.

Tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, toàn bộ sinh viên, học viên cũng được tiếp tục nghỉ đến hết tháng 3. Theo đó, tất cả hoạt động dạy học, thi cử, tốt nghiệp của toàn bộ 2.700 sinh viên chính quy đều tạm hoãn đến hết tháng 3. 

Đồng thời, thông báo cho các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng, liên kết tiếp tục nghỉ học, nghỉ ôn thi, khai giảng, bế giảng đến hết tháng 3. Học viện các học viên phối hợp với các khoa sắp xếp lịch học bù, đảm bảo chương trình học của các khối lớp sau khi có lịch học trở lại.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị thành phố cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 để phòng chống dịch. 

Theo phân tích của Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nếu cho  sinh viên nhập học trong thời gian này sẽ rất nhiều rủi ro. Bởi có nhiều sinh viên từ các tỉnh thành, kể cả nơi đã từng có dịch tập trung tại TP Hồ Chí Minh thì đây là đều rất lo ngại. 

Bên cạnh đó, môi trường học đường và ký túc xá sinh viên sẽ lây lan dịch bệnh rất nhanh do tập trung đông người. Nếu một sinh viên bị nhiễm bệnh COVID-19, cả trường và người dân đều bị ảnh hưởng. 

Trước kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc cho học sinh được nghỉ học đến hết tháng 3 luôn là quan điểm của lãnh đạo thành phố. UBND thành phố sẽ làm việc với khối ĐH, CĐ trên địa bàn để có quyết định về thời gian nghỉ hợp lý.

Thông tin về việc triển khai chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập, sinh sống tại khu Ký túc xá của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá của ĐH Quốc gia cho biết: Về công tác truyền thông phòng và chống dịch bệnh, Ban quản lý Ký túc xá đã thực hiện nhiều hình thức như phát tờ rơi, cẩm nang, dán thông tin trước cửa phòng, thang máy, khu vực công cộng; cập nhật thông tin trên các kênh thông tin của Ký túc xá như Website, Fanpage, ứng dụng điện thoại... nhằm đưa thông tin về dịch bệnh COVID-19 đến từng sinh viên.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Ký túc xá cũng đã xây dựng các quy trình về phòng, chống dịch bệnh như: quy trình kiểm tra thân nhiệt; quy trình sàng lọc bệnh; quy trình xử lý kết quả sàng lọc; quy trình nắm bắt thông tin sinh viên, xây dựng kịch bản các cấp độ để kịp thời ứng phó diễn biến của dịch bệnh. 

Đồng thời, Ban quản lý cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đặt 1 văn phòng ký túc xá, hàng ngày có đội ngũ y, bác sĩ đến khám nhằm thuận lợi trong việc sàng lọc bệnh.

Được biết, khu ký túc xá của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung gần 35.000 sinh viên và là khu ký túc xá có sinh viên đông nhất cả nước. Hiện tại, sau thời gian nghỉ Tết, đã có gần 4.000 sinh viên có mặt tại ký túc xá của ĐH Quốc gia.

Đan Phương