|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

6 nhà đầu tư cá nhân đăng kí mua 83 triệu cổ phiếu LienVietPostBank

10:54 | 01/03/2019
Chia sẻ
Đây là số cổ phiếu được phân phối lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong lần phát hành vào tháng 12/2018.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa công bố kết quả cháo bán cổ phiếu theo công chúng theo thông báo ngày 4/12.

Cụ thể, LienVietPostBank đã chào bán ra gần 37,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 200 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, chỉ có 17,6 triệu cổ phiếu phát hành được cổ đông thực hiện mua, tương đương 8,82%.

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này là hơn 55 triệu cổ phiếu, tương đương 23,22% kế hoạch.

6 nhà đầu tư cá nhân đăng kí mua 83 triệu cổ phiếu LienVietPostBank  - Ảnh 1.

Nguồn: LienVietPostBank

Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được phân phối lại. Hiện tại đã có các nhà đầu tư đăng kí nhận 83 triệu cổ phiếu trong số hơn 182 triệu cổ phiếu còn dư. Số lượng 83 triệu cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6 nhà đầu tư cá nhân đăng kí mua 83 triệu cổ phiếu LienVietPostBank  - Ảnh 2.

Nguồn: LienVietPostBank

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, thị giá cổ phiếu LPB dừng ở mức 9.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân của 10 phiên gần nhất là 1 triệu cổ phiếu.

6 nhà đầu tư cá nhân đăng kí mua 83 triệu cổ phiếu LienVietPostBank  - Ảnh 3.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB trong 6 tháng gần nhất (Nguồn: VnDirect).


Diệp Bình

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?