|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Người nhà Chủ tịch Vinasun trao tay 5,4 triệu cổ phiếu VNS

16:00 | 22/09/2020
Chia sẻ
Ông Đặng Thành Duy - Phó Tổng giám đốc Vinasun thông báo đã bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu VNS, phía mua vào là bà Ngô Thị Thuý Vân. Được biết, hai cá nhân này đều liên quan đến Chủ tịch HĐQT ông Đặng Phước Thành.

Ông Đặng Thành Duy - Phó Tổng giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS) thông báo đã thoái toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 7,97% vốn điều lệ, theo phương thức thoả thuận từ ngày 27/8 đến ngày 18/9.

Được biết, ông Đặng Thành Duy là con trai của Chủ tịch HĐQT ông Đặng Phước Thành. Hiện ông Thành là cổ đông lớn nhất của Vinasun với 16,9 triệu cổ phiếu VNS (tỉ lệ sở hữu 24,92%. 

Trong các phiên từ ngày 31/8 đến ngày 18/9 xuất hiện các giao dịch thoả thuận với tổng khối lượng đúng bằng lượng cổ phiếu ông Đặng Thành Duy bán ra. Như vậy, ông Duy đã thu về hơn 54 tỉ đồng trong thương vụ này.

Cùng thời gian trên, bà Ngô Thị Thuý Vân (vợ ông Đặng Phước Thành) mua vào số lượng cổ phiếu tương tự, nâng tỉ lệ sở hữu lên 10,56% và trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. 

Theo báo cáo tài chính quí II/2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinasun đạt gần 156 tỉ đồng, giảm 70% so với cùng kì năm trước. Cùng với đó, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 111 tỉ đồng, đây cũng là mức lỗ kỉ lục theo quí trong lịch sử 35 năm hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vinasun đạt 521 tỉ đồng doanh thu, giảm một nửa so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức âm 128 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước vẫn báo lãi gần 61 tỉ đồng.

Linh Giang