Người dân Trung Quốc bình quân sở hữu hơn 5 tấm thẻ ngân hàng

Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)
Tính đến cuối năm 2018, người dân Trung Quốc bình quân đã sở hữu hơn 5 tấm thẻ ngân hàng do ngày càng nhiều người chuyển sang thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt.
Trong một báo cáo về dịch vụ thanh khoản ngân hàng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng trung ương - PBOC) cho biết tính đến cuối năm 2018, số thẻ ngân hàng hiện hành đã đạt tổng cộng 7,6 tỷ thẻ, tăng 13,51% so với năm 2017.
Theo PBOC, tổng cộng có 220,31 tỷ giao dịch, trị giá 3.768.670 tỷ nhân dân tệ (khoảng 562.000 tỷ USD) đã được thực hiện trong năm 2018 thông qua các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như các hóa đơn thương mại và thẻ ngân hàng.
Trong số các thẻ ngân hàng đang được lưu hành, số lượng thẻ ghi nợ tăng 13,2% so với cùng kỳ, đạt 6,91 tỷ thẻ.
Dữ liệu PBOC còn cho thấy mức chi tiêu trên mỗi thẻ ngân hàng bình quân đạt 12.200 nhân dân tệ (gần 1.900 USD), tăng 19,06% so với năm 2017.
Hơn nữa, tính đến cuối năm 2018, các khoản vay thẻ tín dụng quá hạn hơn 6 tháng đã lên tới 78,86 tỷ nhân dân tệ (gần 12 tỷ USD), chiếm 1,16% tổng dư nợ tín dụng.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP