|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2025

11:24 | 21/08/2020
Chia sẻ
Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5 của Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân của người dân Thủ đô đạt 8.500 USD vào năm 2025.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, sáng 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 25 xem xét, thảo luận các văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kì 2020-2025, trong đó có Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5.

Bản dự thảo báo cáo chính trị được xem xét, thảo luận tại hội nghị là phiên bản thứ 5, là phiên bản có một số thay đổi quan trọng, được chắt lọc kĩ lưỡng, ngắn gọn và súc tích.

Đáng chú ý, trong phần mục tiêu tổng quát, về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2025, các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê đã tính toán lại, điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD, tích cực hơn so với chỉ tiêu tại Dự thảo lần thứ hai và lần thứ tư (8.100 USD đến 8.300 USD). 

Về chỉ tiêu tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tiểu ban Văn kiện cũng đề xuất điều chỉnh giảm từ 30% xuống còn 20% để bảo đảm tính khả thi.

Tập trung phát triển đô thị ra các huyện ngoại thành

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu góp ý một số nội dung đáng quan tâm về chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề xuất để thực hiện liên kết vùng, qui hoạch vùng cần mạnh dạn điều chỉnh qui hoạch chung của Thủ đô. Để làm điều đó, thành phố phải lập qui hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh thêm đến việc đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh, phát triển 5 huyện thành quận. Cần quan tâm đặc biệt tới các huyện khó khăn. Trong đó đánh giá việc kết nối trung tâm với các huyện ngoại thành; đầu tư hạ tầng, kết nối và đô thị hóa nông thôn là rất cần thiết.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho rằng trong thời gian tới, thành phố nên tập trung giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường bằng các chương trình riêng. 

Ví dụ như việc xử rác thải mới thực hiện tốt ở giai đoạn thu gom chứ xử chưa tốt. "Nếu phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh nên chăng xây dựng riêng một chương trình về môi trường mang tính dài hơi, bắt đầu từ ý thức của người dân để cải thiện rõ nét lĩnh vực này" Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nói.

Như Ngọc

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).