|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Đài Loan được gia hạn thời gian hoạt động tại Việt Nam

15:09 | 04/12/2017
Chia sẻ
NHNN đồng ý việc gia hạn thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan tại TP HCM đến 21/9/2022.
ngan hang dai loan duoc gia han thoi gian hoat dong tai viet nam
Ngân hàng Đài Loan được gia hạn thời gian hoạt động tại Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Ngày 28/11/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 2461QĐ-NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan tại TP HCM.

Theo đó, NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan tại TP HCM thêm 5 năm, kể từ ngày 21/9/2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam số 23/GP-NHNN ngày 21/9/2007 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan.

Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan được phép mở văn phòng đại diện tại TP HCM vào năm 2007 và đã được gia hạn thời gian hoạt động vào năm 2012. Đây là lần gia hạn hoạt động thứ hai của ngân hàng tại Việt Nam.

Ngân hàng Thương mại Shin Kong Đài Loan là kết quả của sự sáp nhập của hai hợp tác xã tín dụng tại Đài Loan, hiện có 105 chi nhánh trong khu vực này. Từ năm 2009, Ngân hàng đã thúc đẩy hoạt động ngân hàng doanh nghiệp, phát triển kinh doanh ngoại hối và thành lập các địa điểm kinh doanh ở nước ngoài để cung cấp cho khách hàng của mình một sự đa dạng hơn nữa các dịch vụ tài chính.

ngan hang dai loan duoc gia han thoi gian hoat dong tai viet nam LienVietPostBank vay 50 triệu USD từ Ngân hàng Đài Loan

Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank công bố về khoản vay 50 triệu USD từ 8 Ngân ...

Trúc Minh

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.