|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Chính sách nâng mức cho vay hộ nghèo lên tối đa 100 triệu đồng

10:04 | 23/02/2019
Chia sẻ
Từ ngày 1/3, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng.
ngan hang chinh sach nang muc cho vay ho ngheo len toi da 100 trieu dongho Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận vốn cho vay ưu đãi
ngan hang chinh sach nang muc cho vay ho ngheo len toi da 100 trieu dongho Dư nợ cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách đạt 905 tỉ đồng trong năm 2018
ngan hang chinh sach nang muc cho vay ho ngheo len toi da 100 trieu dongho
Ngân hàng Chính sách Xã hội (Nguồn: NHCSXH)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm Chủ tịch Hội động Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vừa ban hành quyết định về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 1/3, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ mức 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Theo thông tin từ NHCSXH, tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH đạt trên 187 nghìn tỉ đồng; trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt 38 nghìn tỉ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ ngân hàng.

Xem thêm

Quốc Thụy

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?