|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nam Long: Doanh số 4 tháng đạt 2.560 tỷ đồng, bằng một nửa năm 2024

07:04 | 26/04/2025
Chia sẻ
Doanh số bàn hàng trong 4 tháng đầu năm đến từ các dự án Ehomes Cần Thơ, Southgate, Cần Thơ 34 ha, Akari City, Izumi và Mizuki Park.

Southgate thuộc Khu đô thịWaterpoint 355 ha, Long An do Nam Long hợp tác với Tập đoàn Nishi Nippon Railroad đầu tư. (Ảnh: Central).

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG), trong 4 tháng đầu năm, công ty đã bán được 232 sản phẩm từ các dự án: Ehomes Cần Thơ (86 sản phẩm), Southgate (73 sản phẩm), Cần Thơ (34 sản phẩm), Akari City (28 sản phẩm), Izumi (7 sản phẩm) và Mizuki Park (4 sản phẩm).

Doanh số bán hàng đạt gần 2.560 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và bằng một nửa kết quả ghi nhận trong năm 2024. Trong đó, các sản phẩm tại dự án Southgate đóng góp 2.126 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng 14.645 tỷ đồng, gấp 2,8 lần kết quả đạt được trong năm 2024, chủ yếu đến từ các dự án: Southgate, Izumi, Cần Thơ 43 ha và Paragon.

Doanh thu bàn giao kỳ vọng ở mức 6.317 tỷ đồng, từ các dự án Akari, Cần Thơ 43 ha, EhomeS Cần Thơ, Southgate, Izumi City và Ehome Southgate.

Mục tiêu doanh thu đạt 6.794 tỷ đồng và lãi ròng 701 tỷ đồng. Doanh thu trong năm được đóng góp từ bàn giao dự án (Akari, Cần Thơ 43ha, EhomeS Cần Thơ, Southgate, Izumi City và Ehome Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh, liên kết; bán các tài sản thương mại tại các dự án.

 

 

Theo BCTC hợp nhất quý I vừa được công bố, Nam Long đạt 1.291 tỷ đồng doanh thu và hơn 108 tỷ đồng lãi ròng, cải thiện đáng kể so với doanh thu 205 tỷ đồng và lỗ ròng 77 tỷ đồng trong quý đầu năm ngoái. Biên lãi gộp đạt 32%.

Phần doanh thu được ghi nhận từ các dự án Akari (582 tỷ), Cần Thơ 43 ha (281 tỷ), EhomeS Cần Thơ (278 tỷ), Izumi (20 tỷ), Valora Southgate (15 tỷ), Ehome Southgate (8 tỷ)…

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Nam Long trên 28.760 tỷ đồng, giảm 5% so với cuối năm 2024. Trong đó, tồn kho giảm nhẹ về 17.540 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả trên 14.240 tỷ, trong đó dư nợ vay có xu hướng tăng, ghi nhận hơn 7.100 tỷ.

Nguyên Ngọc

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.