|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mua cổ phiếu gì cho nửa cuối năm khi sóng hồi qua đi?

20:49 | 17/04/2020
Chia sẻ
Ba chủ đề đầu tư 6 tháng cuối năm được KB Việt Nam đưa ra gồm nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao, nhóm hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế của chính phủ và nhóm có lợi nhuận đột biến trong nửa cuối 2020.

Chứng khoán KB Việt Nam vừa công bố báo cáo với tựa đề "Thời kì biến động - Những lựa chọn đầu tư thận trọng". 

Theo bộ phận phân tích của công ty chứng khoán này, trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động như hiện nay, chúng tôi tập trung vào những cổ phiếu bluechip hàng đầu với năng lực quản trị doanh nghiệp tốt, thanh khoản ổn định, nền tảng tài chính vững vàng và có một số điểm nhấn đầu tư đáng chú ý.

Với nhận định như vậy, ba chủ đề đầu tư được đưa ra cho nửa cuối năm 2020:

Thứ nhất là nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao. Theo đánh giá của Chứng khoán KB Việt Nam, rủi ro vẫn hiện hữu và còn quá sớm để khẳng định chúng ta đã nhìn thấy tất cả các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế và lợi nhuận của từng doanh nghiệp. 

Do đó, KB Việt Nam tập trung vào các cổ phiếu có đặc tính phòng thử. Điển hình là các công ty doanh thu đều đặn hàng năm không phụ thuộc vào biến động kinh tế, sở hữu các lợi thế hoạt động lớn và nền tảng tài chính vững vàng để vượt qua những đợt suy thoái sắp tới nếu có.

Thứ hai là nhóm hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã hé lộ các gói kích thích nhằm tái khởi động và đưa nền kinh tế trở lại tăng trưởng. Các dự án hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong các gói kích thích này và sẽ tạo ra nhu cầu lớn cho ngành xây dựng và vật liệu xây dựng trong các quý sắp tới. 

Vì vậy, KB Việt Nam lựa chọn các doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ đợt kích thích kinh tế này.

Cuối cùng là nhóm có lợi nhuận đột biến trong nửa cuối 2020. Theo phân tích, các ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã bắt đầu ảnh hưởng và làm giảm triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các khoản lợi nhuận đột biến không thường xuyên là một điểm nhấn đầu tư.

Với tình hình như vậy, công ty chứng khoán này cho rằng việc tìm kiếm các doanh nghiệp có thể ghi nhận các khoản lợi nhuận này trong nửa cuối năm 2020, giúp giảm thiểu rủi ro giảm giá của cổ phiếu.

Lợi Hoàng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.