|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Một doanh nghiệp đăng ký làm dự án 2.400 tỷ tại Hòa Bình

08:23 | 15/08/2024
Chia sẻ
Đầu tư Tây Hà Nội đăng ký làm khu dân cư tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Báo Hòa Bình).

Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình công bố, Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ thuộc xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi.

Diện tích khu đất dự án hơn 53 ha, quy mô gồm 985 sản phẩm nhà ở. Trong đó, khu đất nhà ở liền kề có diện tích gần 5 ha, gồm 384 căn nhà ở cao tối đa 5 tầng. Khu đất nhà ở biệt thự song lập có diện tích 4,1 ha, gồm 170 căn nhà ở cao tối đa 2 tầng. Khu đất nhà ở biệt thự đơn lập có diện tích gần 2 ha, gồm 55 căn nhà ở cao tối đa 2 tầng.

Khu đất xây nhà ở cao tầng có diện tích gần 2,1 ha, gồm 123 căn nhà ở cao tối đa 5 tầng. Đất nhà ở tái định cư có diện tích gần 7 ha, gồm 253 lô đất ở được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho Nhà nước bố trí tái định cư.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 2.215 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 183 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.000 người. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2024 đến quý II/2029. 

Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, được thành lập từ tháng 7/2016, có địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm hai cổ đông tổ chức là CTCP Tập đoàn T&T (70%) và CTCP Nam Quốc Sơn (30%).

Đến tháng 7/2018, Công ty giảm vốn điều lệ còn 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, hai cổ đông sáng lập lần lượt được thay bằng ông Trần Khanh và ông Nguyễn Việt Hùng. Trong đó, ông Hùng trở thành Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. 

Tháng 6/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ lên 477 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông mới là ông Lê Văn Quý nắm 95,8%. Ông Quý cũng giữ vai trò Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ông Hùng sở hữu gần 4,2% sau khi ông Trần Khanh thoái vốn.

Công Tâm