|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một công ty công nghệ Việt Nam bị World Bank cấm vận vì gian lận

19:28 | 26/06/2020
Chia sẻ
Hiện tại, lệnh cấm vận vẫn sẽ khiến Công ty công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) không đủ điều kiện tham gia vào các dự án và hoạt động được tài trợ bởi tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB), nếu không có những hành động khắc phục, sửa chữa.
World Bank: Cấm vận công ty công nghệ Việt Nam vì gian lận - Ảnh 1.

Ngân hàng Thế giới tuyên bố cấm vận 7 năm với công ty Sao Bắc Đẩu (SBD). (Ảnh: Sao Bắc Đẩu)

Hôm 24/6 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố cấm vận Công ty Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) kéo dài 7 năm vì có liên quan đến các hoạt động lừa đảo và gian lận trong dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng xây dựng với mục tiêu cư dân được tiếp cận với hệ thống thoát nước tiên tiến; cải thiện hệ thống thu gom và xử lí nước thải, mạng lưới các đường trục đường chính và mạng lưới giao thông công cộng tại các khu vực được chọn trên địa bàn thành phố.

Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội được thiết kế để tăng tính lưu động cho đô thị tại các khu vực mục tiêu ở Hà Nội, bằng cách tăng số lượng người sử dụng giao thông công cộng trong các hành lang giao thông đã chỉ định và giảm thời gian đi lại giữa trung tâm với phía tây và tây bắc của thành phố. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa phương thức giao thông bền vững, thân thiện với môi trường và kế hoạch phát triển đô thị cho Thủ đô.

Theo sự thật đã được điều tra, nhân viên của công ty SBD đã tác động không đúng đến các qui trình đấu thầu của hai dự án; bao gồm một tài liệu giả mạo trong hồ sơ dự thầu; và không cung cấp thông tin chính xác về sự tham dự trong giai đoạn tiền kì của hai dự án. Đây là những hành động mang tính thông đồng và gian lận.

Thỏa thuận giải quyết qui định sẽ giảm thời gian cấm vận nếu SBD cho thấy sự hợp tác và hành động tự nguyện khắc phục và sửa chữa của mình.

Với các điều kiện giảm nhẹ của thỏa thuận, công ty SBD cam kết thực hiện các chương trình tuân thủ toàn vẹn, phù hợp với các nguyên tắc được qui định trong Nguyên tắc tuân thủ toàn vẹn Ngân hàng Thế giới đưa ra. SBD cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chính trực với Ngân hàng Thế giới.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau Technologies Corporation) là công ty chuyên cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, có trụ sở tại TP HCM. Công ty đã từng hợp tác cơ quan chính phủ quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Minh Hằng