|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

May - Diêm Sài Gòn được xoá hơn 820 triệu đồng tiền nợ thuế

11:57 | 07/10/2019
Chia sẻ
Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2798/QĐ-TCHQ về việc xoá nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn do đã cổ phần hoá.

Theo đó, cơ quan hải quan đã xoá khoản tiền thuế ấn định còn nợ sau khi Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã thực hiện cổ phần hoá, thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/7/2007.

Theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp số 308/QĐ-TCKT ngày 7/3/2005; biên bản xác định giá trị bổ sung giá trị doanh nghiệp ngày 31/1/2005 (kèm chi tiết nợ phải trả thời điểm 31/7/2004); biên bản bàn giao vốn, tài sản cho công ty cổ phần ngày 6/4/2005 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103002505 ngày 20/7/2004, khoản tiền thuế ấn định này không được đưa vào xác định trị giá doanh nghiệp, không được bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Tổng số tiền thuế xoá nợ của May- Diêm Sài Gòn tại Cục Hải quan TP. HCM là 824,2 triệu đồng. Trong đó, thuế nhập khẩu là 347,4 triệu đồng và thuế giá trị gia tăng là 494,7 triệu đồng. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. HCM chỉ đạo xoá khoản tiền thuế nợ này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn được cổ phần hoá năm 2004 từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Diêm Hoà Bình (Bộ Công nghiệp), tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thuỷ được thành lập những năm 20 đầu thế kỷ trước ở Vinh (Nghệ An).

Giai đoạn 2008-2011, vốn điều lệ của May - Diêm Sài Gòn tăng mạnh từ 16 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và doanh nghiệp này chuyển hẳn từ kinh doanh diêm sang lĩnh vực bất động sản với dự án được xây dựng trên trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, Phường 1 , Quận 4 , TP. HCM.

Anh Phan

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.