|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Liên Hợp Quốc: Kinh tế thế giới năm 2021 phục hồi khiêm tốn ở mức 4,7%

17:46 | 26/01/2021
Chia sẻ
Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi khiêm tốn ở mức tăng trưởng 4,7% trong năm 2021, sau khi giảm 4,3% trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo Reuters, ngày 25/1, Liên Hợp Quốc đã đưa ra dự báo nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi khiêm tốn với mức tăng trưởng là 4,7% trong năm 2021 sau khi giảm 4,3% vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giảm mạnh hơn gấp đôi so với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Theo báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, những nền kinh tế phát triển giảm 5,6% trong năm 2020 và dự kiến phục hồi với mức tăng trưởng 4% trong năm 2021, trong khi đó, các nền kinh tế đang phát triển giảm 2,5% năm 2020 và dự kiến tăng 5,7% trong năm 2021.

"Các biện pháp tài chính mạnh và kịp thời đã giúp ngăn chặn một thảm họa kinh tế như Đại suy thoái trên toàn thế giới.", báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng cảnh báo: "Việc các nền kinh tế G20 quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng sẽ vẫn là điều quan trọng, không chỉ để nâng các nền kinh tế còn lại trên thế giới mà còn giúp nền kinh tế thế giới chống chịu tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai.".

Bên cạnh đó, báo cáo cho biết đã có tổng cộng 131 triệu người bị đẩy vào cảnh nghèo đói vào năm 2020.

Liên hợp quốc: Kinh tế thế giới năm 2021 phục hồi khiêm tốn ở mức 4,7% - Ảnh 1.

Các dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2021. (Biểu đồ: Như Ngọc).

Trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra nhận định kinh tế thế giới sẽ chạm đáy vào năm 2021, đạt mức tăng trưởng khoảng 5,2%. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lại dự đoán kinh tế thế giới sẽ phục hồi khoảng 4,2% trong năm 2021, kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi thời điểm tồi tệ nhất.

Còn theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 5/1, nửa đầu năm 2021, kinh tế thế giới vẫn ở trong tình trạng suy sụp, nhưng cả năm dự kiến sẽ tăng trưởng 4%.