|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Liên danh Becamex IDC - VSIP đề xuất dự án 3.000 ha ở Khánh Hòa

07:19 | 18/02/2025
Chia sẻ
Liên danh Becamex IDC - VSIP đề xuất phát triển dự án rộng khoảng 3.000 ha tại Diên Khánh và Ninh Hòa, với ba phân khu là công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

(Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa).

Chiều 17/2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp nghe báo cáo về việc đề xuất đầu tư của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) và Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Theo đó, liên danh đề xuất đề án đầu tư hình thành và phát triển hành lang kinh tế động lực trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Dự án dự kiến sẽ phát triển tại huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa, với tổng diện tích 3.000 ha và chia thành ba phân khu là công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 30.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư mong muốn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh trong quá trình tiến hành thực hiện các thủ tục đề xuất dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị nhà đầu tư trong thời gian tới cần trình bày cụ thể hơn về tính hiệu quả kinh tế của dự án, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng, tạo ăn công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…; phối hợp với các sở, ngành để tiếp tục rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất và các thủ tục khác.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sau 5 tháng nghiên cứu, Liên danh Becamex IDC - VSIP đã xây dựng được các ý tưởng đầu tư ban đầu. Hiện nay, các quy hoạch của tỉnh đã cơ bản hoàn thành, thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch phân khu; do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đề xuất các dự án. Đồng thời lãnh đạo tỉnh khẳng định, Khánh Hòa sẽ hỗ trợ Liên danh triển khai đề xuất đầu tư.

Trước đó, cuối năm 2023, Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, Mã: BCM) - Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)  - Tập đoàn Công nghiệp Cao su  Việt Nam - CTCP (: GVR) đã đề xuất chủ trương khảo sát, nghiên cứu phát triển hai dự án tại Khánh Hòa.

Đầu tiên là dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Ninh Xuân với quy mô dự kiến 2.340 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa. Ranh giới phía Đông giáp đường ĐT8, hồ Suối Trầu, núi Hòn Ngạn; phía Tây giáp sông Cái, đất quốc phòng, đất dân; phía Nam giáp đất dân, đường ĐT5, núi Hòn Máng; phía Bắc giáp QL26, sông Cái. Kế hoạch thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 đến năm 2035.

Tiếp theo là Khu đô thị - Dịch vụ Diên Khánh với quy mô dự kiến 500 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Diên Thạnh và xã Diên Bình (huyện Diên Khánh). Ranh giới phía Đông giáp đất dân, QL 1A; phía Tây giáp HL39, đất dân cư hiện hữu; phía Nam giáp đất dân (đất lúa và dân cư hiện hữu); phía Bắc giáp đường Cao Bá Quát, đất dân cư hiện hữu. Kế hoạch thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 đến năm 2030.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nguyễn Lê

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.