|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Lãnh đạo Bamboo Capital liên tục mua cổ phiếu BCG

11:42 | 08/08/2020
Chia sẻ
Hai lãnh đạo của CTCP Bamboo Capital - ông Nguyễn Hồ Nam và ông Nguyễn Thế Tài thông báo tăng tỉ lệ sở hữu tại Bamboo Capital với tổng lượng cổ phiếu mua vào lên tới 9 triệu đơn vị.

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) thông báo đã mua 6 triệu cổ phiếu BCG với mục đích chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu là ngày 1/8.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu ông Nguyễn Hồ Nam nắm giữ lần lượt là 29,94 triệu đơn vị và 22% (theo vốn điều lệ mới: hơn 1.360 tỉ đồng). Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của Bamboo Capital, ông Nguyễn Hồ Nam là cổ đông lớn nhất của công ty.

Người có liên quan đến cá nhân thực hiện giao dịch là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh (vợ ông Nam) và bà Hồ Thị Lan Anh (mẹ ruột ông Nam). Hiện số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ là 3,17 cổ phiếu BCG, tương đương 2,94% vốn điều lệ (theo vốn điều lệ cũ: 1.081 tỉ đồng).

Cùng ngày, ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Bamboo Capital cũng mua vào 3 triệu cổ phiếu BCG, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 6,98 triệu đơn vị, tương đương 5,1% vốn điều lệ mới và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Với vùng giá khoảng 6.000 đồng/cp, ước tính ông Nguyễn Hồ Nam và ông Nguyễn Thế Tài chi tương ứng 36 tỉ đồng và 18 tỉ đồng trong thương vụ này. 

Đáng chú ý, trong khoảng một năm trở lại đây xuất hiện xu hướng giao dịch trái chiều giữa lãnh đạo và cổ đông lớn của Bamboo Capital. Trong khi các lãnh đạo liên tiếp tăng tỉ lệ sở hữu thì những cổ đông lớn như Mirae Asset Daewoo, CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quí Doji lại có động thái thoái vốn tại Bamboo Capital. 

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2020 Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.913 tỉ đồng, tăng gần 24% và lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỉ đồng, tăng 31% so với năm 2019.

Các lãnh đạo Bamboo Capital liên tục gom mua cổ phiếu BCG - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu BCG kể từ đầu năm 2020.

Linh Giang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?