|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Kiến nghị không hình sự hóa việc 'làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán'

15:28 | 24/05/2017
Chia sẻ
Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nếu bổ sung hành vi “làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán” sẽ mở rộng phạm vi xử lý hình sự.
kien nghi khong hinh su hoa viec lam gia tai lieu trong ho so dang ky giao dich chung khoan
Kiến nghị không hình sự hóa việc 'làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán'

Hôm nay (24/5), kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV bước vào phiên họp thứ 3 với các nội dung xoay quanh Luật Hình sự (sửa đổi).

Về Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 212 của BLHS năm 2015) có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi “làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán” vào Điều 212 nhằm bảo đảm bao quát được hết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tuy nhiên, tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, Điều 212 của BLHS năm 2015 chỉ quy định việc xử lý hình sự đối với hành vi “làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán”. Quy định này đã được Quốc hội khóa XIII xem xét và cân nhắc kỹ, nếu bổ sung hành vi “làm giả tài liệu trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán” sẽ mở rộng phạm vi xử lý hình sự.

Do đó, UBTVQH kiến nghị Quốc hội cho giữ như quy định của BLHS năm 2015.

Theo điều 212 – Bộ luật Hình sự 2015 đang quy định hình phạt đối với tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán như sau:

Phạm tội thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Thu lợi bất chính 2 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3 tỷ đồng trở lên; có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm.

Ka Linh

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.