|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khu biệt thự ở Thanh Hóa của Văn Phú Invest được mở rộng qui mô

07:47 | 09/12/2020
Chia sẻ
Dự án Khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn tại Thanh Hóa vừa được điều chỉnh tăng diện tích lên 28,4 ha.
Khu biệt thự của Văn Phú Invest ở Thanh Hóa được duyệt tăng diện tích - Ảnh 1.

Dự án biệt thự của Văn Phú Invest được tăng qui mô diện tích. (Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điều chỉnh qui hoạch dự án Khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án này thuộc địa phận các xã Quảng Hùng và Quảng Đại, TP Sầm Sơn. Phía Đông Nam dự án tiếp giáp bờ biển; các phía còn lại tiếp giáp các tuyến đường qui hoạch.

Sau khi điều chỉnh qui hoạch, diện tích của dự án này tăng từ 25 ha lên 28,4 ha, bao gồm khu đất 25,6 ha được chấp thuận đầu tư vào tháng 12/2018 và một phần khu đất 2,8 ha được qui hoạch làm quảng trường trung tâm.

Đơn vị được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh qui hoạch là Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn. Thời gian lập đồ án qui hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập qui hoạch được phê duyệt. 

Khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã: VPI) triển khai đầu tư, xây dựng vào năm 2004.

Theo tìm hiểu, vào năm 2018, Văn Phú Invest đã góp gần 91,8 tỉ đồng thành lập Công ty Hùng Sơn, đồng thời là sở hữu 100% vốn của doanh nghiệp này.

Tại lần đăng kí thay đổi ngày 14/6/2019, Công ty Hùng Sơn có chủ sở hữu mới là Công ty TNHH REQ. Đến ngày 9/1/2020, Văn Phú Invest thông qua việc hợp tác thực hiện dự án với REQ.

Tại thời điểm ngày 13/10/2020, vốn điều lệ của Công ty Hùng Sơn đã tăng lên 210 tỉ đồng. Chủ tịch kiêm người đại diện của công ty là ông Trần Đức Nhất. 

Hoàng Huy

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.