|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Không chỉ bán dự án tỉ đô Diamond Bay, Tập đoàn Hoàn Cầu còn bán đi công ty liên quan khác

08:08 | 10/08/2019
Chia sẻ
Theo thông tin người viết có được, ngoài dự án 4 tỉ USD Diamond Bay của Hoàn Cầu đã về tay Sunshine Group thì một công ty khác là Diamond Star Bến Tre cũng đã về tay một doanh nghiệp “sơ sinh” chưa đầy 6 tháng tuổi.

Cụ thể, Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre với ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, địa chỉ tại số 140 đường Hùng Vương, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, mới đây đã không còn thuộc sở hữu chi phối của Tập đoàn Hoàn Cầu (Công ty TNHH Hoàn Cầu).

Ông Phan Đình Tân không phải là cái tên xa lạ với các thành viên trong gia đình sáng lập Hoàn Cầu cũng như Nam A Bank.

Cùng quê hương Bình Định với thế hệ cố doanh nhân Tư Hường và ông Nguyễn Chấn, ông Tân giữ chức Tổng giám đốc Hoàn Cầu gần như toàn bộ quãng thời gian kể từ khi công ty này thành lập (năm 1990) cho đến hiện tại. Người đàn ông sinh năm 1954 là một trong những "khai quốc công thần", góp phần tạo nên quy mô của Hoàn Cầu như hiện nay.

Diamond Star Bến Tre thành lập vào ngày 18/9/2018, với vốn điều lệ ban đầu 58 tỉ đồng do ông Phan Đình Tân làm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật, khi đó Tập đoàn Hoàn Cầu nắm sở hữu 99%, còn lại ông Tân nắm 1% vốn điều lệ.

Chỉ 1 tháng sau khi thành lập, tháng 10/2018, Công ty này tăng vốn lên 91 tỉ đồng, các tỉ lệ sở hữu giữ nguyên.

Tuy nhiên đến tháng 12, Tập đoàn Hoàn Cầu bất ngờ giảm sở hữu xuống còn 34%, ông Tân vẫn nắm 1%. Theo đó, 65% vốn Diamond Star Bến Tre được chuyển giao cho Công ty TNHH Đầu tư Quốc Ngân Anh.

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Ngân Anh thành lập ngày 8/6/2018 có trụ sở tại số 45/34D đường Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thành, TP HCM; với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty ban đầu do bà Lê Thị Hân (sinh năm 1985, thường trú tại số 958/81/2 Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP HCM) làm Giám đốc; khi đó vốn điều lệ là 10 tỉ đồng, bà Hân nắm 70%, một cá nhân khác là bà Phan Thị Diễm Thúy nắm 30%.

Tháng 9/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng, tỉ lệ sở hữu cũng thay đổi khi bà Hân chỉ còn nắm 30%, trong khi bà Thúy nắm 70%.

Thông tin đăng kí kinh doanh gần nhất vào tháng 7 năm nay, Công ty Đầu tư Quốc Ngân Anh đổi Giám đốc sang ông Trần Ngọc Nhật (sinh năm 1979, có cùng hộ khẩu thường trí với bà Hân) làm Giám đốc. Đồng thời, cơ cấu vốn sở hữu tiếp tục được hoán đổi khi bà Thúy giảm còn 30% và ông Nhật nắm 70%.

Được biết ông Nhật từng là Tổng Giám đốc của CTCP Hoàn Cầu Nha Trang (chủ đầu tư dự án 4 tỉ USD Diamond Bay), trước khi chuyển chức vụ sang cho bà Đỗ Thị Hồng Nhung, Phó TGĐ Sunshine Group.

Chưa dừng ở đó, Giấy phép kinh doanh mới thay đổi vào cuối tháng 7 cho thấy toàn bộ 65% vốn Diamond Star Bến Tre do Công ty TNHH Đầu tư Quốc Ngân Anh sở hữu đã được chuyển sang toàn bộ cho Công ty TNHH Hoàng Thiên Vương.

Đáng chú ý, công ty Hoàng Thiên Vương này chỉ mới thành lập hồi tháng 2 năm nay với vốn điều lệ 50 tỉ đồng, trụ sở tại số 48 đường số 8, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; ngoài ra còn có nghề Nuôi chim yến.

Cơ cấu sở hữu doanh nghiệp này cho thấy Giám đốc là ông Trần Công Cường (sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại TP Quy Nhơn, Bình Định) sở hữu 96% vốn, và cá nhân tên Nguyễn Hoàng Anh nắm 4% còn lại.

Được biết tại Bến Tre, năm 2017, Tập đoàn Hoàn Cầu khởi công xây dựng công trình Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre (Hoàn Cầu Bến Tre Plaza Hotel), tọa lạc tại đường Hùng Vương, phường 3, TP Bến Tre với diện tích mặt bằng 1.815,6 m2, cao 15 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 16.547,9 m2. 

Theo thiết kế, công trình đối diện mặt đường lớn và giáp dòng sông Bến Tre có khu nhà hàng ở tầng 1 và tầng 2, khu mát-xa nam, khu gym và spa nữ ở tầng 3, quầy bar, nhà hàng buffet ở tầng 4, khu karaoke ở tầng 5 và 6, và 189 phòng nghỉ khách sạn từ tầng 7 đến tầng 15. 

40494447_18-1-2017-8h21-hoan-cau

Phối cảnh dự án Hoàn Cầu Bến Tre Plaza Hotel. (Nguồn: báo Dân sinh)

Tổng số vốn đầu tư dự án là 185 tỉ đồng. Theo kế hoạch, tiến độ thi công dự kiến hoàn thành phần cọc, móng, tầng hầm vào quí III/2017, hoàn thành toàn bộ phần thô vào quí I/2018 và hoàn thiện công trình vào quí IV/2018.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của người viết, đến nay dự án này vẫn chưa xong phần thô bên ngoài.

IMG_20190317_175336

2019-07-05

IMG_20190317_175857

(Tiến độ dự án Hoàn Cầu Bến Tre Plaza Hotel đến tháng 7/2019. Nguồn: Hồ Vương Quân)

Những công ty liên quan khác của Hoàn Cầu đang ra sao?

Bên cạnh hai công ty nổi tiếng trên đã đổi chủ thì hai công ty khác thuộc Hoàn Cầu do ông Phan Đình Tân làm Giám đốc cũng có những thay đổi nhất định trong hoạt động kinh doanh.

CTCP Sao Sáng thành lập vào tháng 8/2006 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, vốn điều lệ hiện nay 560 tỉ đồng và do ông Phan Đình Tân làm Giám đốc. Trước đó, vị trí Giám đốc công ty cũng đã chuyên giao cho một số cá nhân khác.

Tập đoàn Hoàn Cầu từng tham gia mua cổ phần của một doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là CTCP Cấp thoát Nước Bến Tre vào năm 2015. Khi đó, thông qua mua 15% vốn doanh nghiệp nhà nước này, Hoàn Cầu đã có 1 ghế trong HĐQT công ty do ông Tân làm đại diện sở hữu phần vốn. 

Đây là một doanh nghiệp kinh doanh khá ổn định trong những năm qua khi duy trì nợ rất thấp, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng qua các năm.

nuoc-bt

Tình hình kinh doanh của Cấp thoát Nước Bến Tre. (TV tổng hợp)

Tiến Vũ