Kể từ sau khi các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục, giao dịch khối ngoại ổn định trở lại với nhiều phiên mua ròng và bán ròng xen kẽ. Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần, giá trị bán ròng đã tăng vọt.
Trong 9 tháng đầu năm 2016, khối ngoại trên HOSE bán ròng VIC mạnh nhất, đạt tới hơn 5.843,5 tỷ đồng bỏ xa mã thứ hai là VNM với hơn 1.431,5 tỷ đồng. KLS trước khi hủy niêm yết để giải thể công ty cũng bị khối ngoại bán ròng hơn 145 tỷ đồng.
Trong khi tiếp tục mua ròng nhẹ trên HNX thì khối ngoại lại trở lại bán ròng trên HOSE sau phiên mua ròng hôm qua. Hai cổ phiếu ngành thép HPG và HSG đều bị NĐTNN bán ròng khối lượng lớn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, giá trị bán ròng 29,2 tỷ đồng, tương đương 4,4 triệu cổ phần. Như vậy, giá trị bán ròng phiên hôm nay chỉ bằng 28% phiên ngày 27/9.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, khối ngoại bán ròng trở lại phiên thứ 2 liên tiếp, giá trị bán ròng hơn 102,6 tỷ đồng, tương đương 5,69 triệu cổ phần.
Khối ngoại hôm nay giao dịch thỏa thuận lượng lớn, khối lượng mua và bán là 23,7 triệu và 24,8 triệu cổ phiếu, còn giá trị mua và bán đều trên 1.000 tỷ đồng.
Giá dầu và vàng tăng; áp lực từ giá đường; cân nhắc thành lập nhiều 'siêu tổng công ty' như SCIC; TCH chào sàn ngày 5/10; Fed đánh tín hiệu tăng lãi suất 1 lần/năm đến năm 2018; Nhật Bản quyết giữ lãi suất âm...
Khối ngoại hôm nay bán ròng 1.523 tỷ đồng trên cả 2 sàn chứng khoán, tương ứng khoảng 68 triệu USD. Hàng loạt cổ phiếu trong danh mục các quỹ ETF đã bị bán mạnh.
Giá dầu giảm tiếp gần 3%, giá vàng phục hồi, thoái vốn Nhà nước khỏi Vinamilk trong 2016, phản ứng nhà đầu tư khi bước giá chia nhỏ, kinh tế Mỹ ra sao nếu Donald Trump là tổng thống?
Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 1,1 triệu cổ phần, tương đương giá trị hơn 43 tỷ đồng. Mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM với giá trị bán ròng 44,48 tỷ đồng.
Cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt tháng thứ 6,5 liên tiếp với kỳ 1 tháng 6 nhập siêu 2,77 tỷ USD. Luỹ kế đến hết ngày 15/6, Việt Nam nhập siêu kỷ lục 16,8 tỷ USD.