Khoản đầu tư 2 tỷ USD của VinFast tại Ấn Độ sắp thành hình: Vận hành nhà máy trong tháng 5, nhập 2.000 container linh kiện
Thoothukudi đang nhanh chóng trở thành một điểm sáng mới trong ngành ô tô của Ấn Độ. Tại đây, nhà máy mới của VinFast đang dần hoàn thiện.
Nguồn tin từ Sở Công nghiệp nói với New Indian Express rằng khoảng 90% tiến độ dự án đã hoàn thành. Dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng hai đến ba tháng tới.

Công nhân làm việc trong nhà máy VinFast tại Hải Phòng. (Ảnh: Đức Huy).
Ông TRB Rajaa, Bộ trưởng Công nghiệp bang, cho biết Thoothukudi đang vươn lên thành cụm công nghiệp ô tô lớn thứ 4 của bang, sau Chennai, Krishnagiri và Coimbatore. Điều này giúp bang củng cố thêm vị thế trong ngành sản xuất ô tô.
Mới đây, đại diện VinFast đã có buổi làm việc để bàn về việc nhập khẩu các linh kiện xe điện quan trọng. Nội dung thảo luận còn bao gồm kế hoạch thiết lập hệ thống vận chuyển hàng hải và kết nối tàu biển với cảng Hải Phòng của Việt Nam. Việc này sẽ giúp công ty thuận tiện hơn trong khâu nhập linh kiện và xuất khẩu xe thành phẩm đến các thị trường tại Ấn Độ và quốc tế.
Một số nguồn tin trong ngành cho biết VinFast dự kiến nhập khoảng 2.000 container (loại 20 feet) linh kiện để bắt đầu sản xuất vào tháng 5. Lễ khánh thành nhà máy có thể sẽ diễn ra vào tháng 6. Giai đoạn đầu, công ty sẽ tập trung phục vụ thị trường nội địa Ấn Độ trước khi mở rộng xuất khẩu ra toàn cầu.
Giai đoạn một của dự án dự kiến sẽ sản xuất 150.000 xe mỗi năm. Khu công nghiệp phụ trợ cũng đang được xây dựng để hỗ trợ quá trình sản xuất. Nhờ có hệ thống cảng biển thuận lợi, Thoothukudi sẽ rút ngắn thời gian xuất khẩu và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự án này cũng sẽ tạo ra khoảng 3.500 việc làm mới. Thông tin được Guidance chia sẻ trên mạng xã hội.

Hệ thống linh kiện nhập khẩu của VinFast. (Ảnh: Đức Huy).
Năm ngoái, VinFast ký biên bản ghi nhớ (MOU) với chính quyền Tamil Nadu nhất trí đầu tư 2 tỷ USD. Cam kết cho giai đoạn đầu tiên của dự án, kéo dài 5 năm được đặt ở mức 500 triệu USD.
Đầu năm nay, VinFast chính thức công bố các mẫu ô tô điện sẽ mở bán tại Ấn Độ. Trong một sự kiện diễn ra ngày 18/1, VinFast giới thiệu hai mẫu SUV thuần điện phân khúc B và C, gồm VF 6 và VF 7.
Ấn Độ cũng là thị trường đầu tiên VinFast phát triển phiên bản tay lái nghịch của VF 6 và VF 7. Ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc VinFast châu Á, tin hai mẫu xe này “sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi” trên thị trường ô tô điện Ấn Độ. Dự kiến, VinFast sẽ chính thức bán ra VF 6 và VF 7 vào cuối năm nay tại đây.
Theo cơ quan xúc tiến đầu tư của bang Tamil Nadu – Guidance, Thoothukudi đang dần trở thành trung tâm sản xuất xe điện và pin lớn tiếp theo của bang.
Tuần trước, Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ (ACMA) phối hợp cùng Guidance Tamil Nadu tổ chức một sự kiện tại Thoothukudi. Ông TRB Rajaa tham dự và phát biểu. Ông khẳng định Tamil Nadu đang giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Ba cụm công nghiệp lớn hiện đã hình thành tại Chennai, Krishnagiri và Coimbatore.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh hệ sinh thái sản xuất linh kiện ô tô tại Tamil Nadu rất phát triển. Bang hiện có hơn 400 nhà sản xuất linh kiện cùng nhiều công ty lớn trong ngành lốp xe. Tỷ lệ nội địa hóa linh kiện đạt khoảng 70–80%.

Bang Tamil Nadu đã chọn các thành phố như Coimbatore, Tiruchi, Madurai, Salem và Chennai làm điểm phát triển các trung tâm xe điện. Ngành này có nhiều lợi thế tự nhiên. Trong đó có lực lượng lao động chất lượng cao, hệ thống cung ứng ổn định, ngành công nghiệp ô tô phát triển sẵn có và hạ tầng logistics tốt. Nhờ vị trí gần cảng biển và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Thoothukudi được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành xe điện.
Thị trường Ấn Độ đang đứng trước cơ hội trở thành động lực doanh số cho VinFast bên ngoài Việt Nam. Năm ngoái, hãng xe Việt bán ra hơn 97.000 ô tô điện, trong đó khoảng 10.000 xe, tức 10% đến từ thị trường nước ngoài.
Năm 2025, nhà sản xuất ô tô VinFast đặt mục tiêu đầy tham vọng tăng gấp đôi doanh số, tức khoảng 200.000 xe. Để đạt được con số này, VinFast buộc phải tìm kiếm các thị trường mới, trong đó Ấn Độ là một điểm đến quan trọng.