|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

IMF có lãnh đạo lâm thời thay thế bà Christine Lagarde

08:51 | 03/07/2019
Chia sẻ
Sau khi bà Christine Lagarde được đề cử làm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Phó Giám đốc thứ nhất của IMF - ông David Lipton được chỉ định làm lãnh đạo lâm thời của tổ chức này.

Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa ra thông báo cho biết ông David Lipton - Phó Giám đốc điều hành thứ nhất - sẽ trở thành lãnh đạo lâm thời của IMF. 

Trước đó, Giám đốc điều hành của IMF là bà Christine Lagarde đã được đề cử làm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thay cho người tiền nhiệm là ông Mario Draghi.

imf

Ông David Lipton (trái) và bà Christine Lagarde (phải). Ảnh: Sputnik News.

IMF cho biết tổ chức này đã quyết định tạm dừng các trách nhiệm liên quan đến IMF của bà Lagarde trong giai đoạn bà được đề cử vào ECB. Hiện bà Lagarde vẫn còn 2 năm nữa trong nhiệm kì Giám đốc 5 năm thứ 2 tại IMF. 

Bà Lagarde là người Pháp và trước khi đến với IMF, bà Lagarde từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp trong thời gian nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Lãnh đạo lâm thời của IMF - ông David Lipton là người Mỹ.

Theo truyền thống kể từ khi được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 2, người đứng đầu của IMF luôn là một người châu Âu trong khi người đứng đầu Ngân hàng Thế giới (WB) luôn là người Mỹ. Vì vậy, nhiều khả năng ông David Lipton sẽ chỉ tạm thời giữ vị trí đứng đầu IMF cho tới khi một lãnh đạo chính thức người châu Âu được chọn ra.

Song Ngọc