|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

IKEA dự định rót 450 triệu euro xây dựng hệ thống kho hàng ở Hà Nội

14:57 | 17/01/2019
Chia sẻ
Nếu được xây dựng thành công, hệ thống kho hàng của IKEA sẽ cung ứng hàng cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á.
ikea du dinh rot 450 trieu usd xay dung he thong kho hang o ha noi Hướng đi mới nào cho IKEA sau khi người sáng lập qua đời?

Tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương ngày 17/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay tập đoàn bán lẻ đồ nội thất Thuỵ Điển IKEA đang có kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống trung tâm bán lẻ, kho hàng tại Hà Nội, với vốn đầu tư khoảng 450 triệu euro.

Nếu được xây dựng thành công, hệ thống này sẽ cung ứng hàng cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

“Qua trao đổi của họ, thương mại điện tử là ngành có dư địa rất lớn. Muốn phát triển ngành này chúng ta phải có kho vận. Chúng tôi rất mong muốn chính phủ có những chính sách hỗ trợ phát triển về vấn đề này”, ông Chung cho hay.

ikea du dinh rot 450 trieu usd xay dung he thong kho hang o ha noi
Tập đoàn bán lẻ đồ nội thất Thuỵ Điển IKEA

Trước đó, năm 2015, tập đoàn IKEA cũng từng đề cập đến kế hoạch thâm nhập vào thị trường Việt Nam sau 5 năm nữa (tức năm 2020).

IKEA sở hữu chuỗi cửa hàng đồ nội thất lớn nhất thế giới với hơn 400 cửa hàng tại 49 quốc gia, được thành lập vào năm 1943.

Đề cập tới vấn đề thúc đẩy xúc tiến hàng hoá xuất khẩu, ông Chung cho rằng Bộ Công Thương cần hỗ trợ các địa phương trong việc tiếp thị các mặt hàng xuất khẩu, tăng cường thực hiện liên kết các chuỗi và hãng phân phối bán lẻ tại các nước. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng các hệ thống chợ truyền thống đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nói thêm về tình hình truyền tải điện tại địa bàn thành phố, ông Chung cho biết một số dự án đang bị chậm tiến độ. Nếu như không khắc phục hiệu quả, đến năm 2020 - 2021 Hà Nội sẽ thiếu điện.

“Chúng tôi rất mong muốn thời gian tới Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ các dự án này”, ông Chung phát biểu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng kiến nghị thêm cần có cơ chế ưu tiên giá điện sử dụng nhiên liệu tái tạo, với mức giá cao hơn để khuyến khích phát triển các nhà máy này.

Xem thêm

H. Mĩ