|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Huy động 1.400 công nhân thi công ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

19:40 | 19/01/2024
Chia sẻ
Khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư cùng gần 400 phương tiện, thiết bị được huy động thi công ga T3 nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án vào năm sau.

Thông tin được ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết sáng 19/1, khi đề cập tiến độ công trình sau hơn một năm khởi công. Đây là ga phục vụ khách nội địa quy mô lớn nhất nước, công suất 20 triệu khách mỗi năm, được đầu tư gần 11.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty hàng không (ACV).

Theo ông Hồng, sau khi khởi công cuối năm 2022, hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ phần phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm. Trên công trường, nhà thầu đang đồng loạt triển khai các hạng mục chính là ga hành khách, nhà xe, trung tâm dịch vụ phi hàng không... Những hạng mục này hiện đạt khoảng 50% phần thô, trong đó ga hành khách dự kiến hoàn thiện kết cấu vào tháng 5 năm nay, nhà để xe sẽ xong sau đó ba tháng.

Công trường thi công ga T3, ngày 19/1. Ảnh: Hạ Giang

"Để đảm bảo kế hoạch, 5 nhà thầu của dự án hiện huy động khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư, 16 cẩu tháp cùng 350 đầu xe, phương tiện trên công trường", ông Hồng nói và cho biết quá trình thi công được tổ chức, kiểm soát chặt về tiến độ theo chu kỳ 15 ngày. Những phần việc chậm trễ, nhà thầu phải có giải pháp bù lại tiến độ để bám sát kế hoạch chung.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết do mặt bằng chật hẹp khiến việc tổ chức thi công, lắp dựng cẩu, đường công vụ, bãi vật liệu, lán trại công nhân... gặp khó khăn. Các nhà thầu phải luân phiên, linh hoạt điều chỉnh vị trí tuỳ theo tiến độ công trình.

Ngoài ra, dự án nhà ga cũng đang triển khai đồng thời công trình đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà bên ngoài, nên giữa hai chủ đầu tư phải thường xuyên phối hợp, lên kế hoạch đồng bộ trong quá trình vận chuyển vật liệu, chất thải, thiết bị. "Tuy nhiên, tiến độ thi công đến thời điểm này đang kiểm soát tốt, đảm bảo theo kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án giữa năm 2025", ông Hồng nói.

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Dự án ga T3 được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020, nhằm nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu. Nhà ga T3 gồm ba hạng mục chính, gồm: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn. Trong đó, nhà ga có một tầng hầm, 4 tầng nổi, xây trên diện tích 112.500 m2.

Kiến trúc ga T3 từ ý tưởng áo dài truyền thống - một trong biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Ga được thiết kế thành hai phần đi - đến riêng biệt, bên trong có 90 quầy thủ tục, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động, 42 ki-ốt check in, 27 cửa ra máy bay, 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến... Riêng hạng mục nhà xe kết hợp dịch vụ phi hàng không gồm hai tầng hầm, 4 tầng nổi xây trên tổng diện tích 130.000 m2.

Để kết nối nhà ga này, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài hơn 4 km đang được TP HCM triển khai bên ngoài với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Công trình này dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, ngoài kết nối ga T3 sẽ phá thế độc đạo của đường Trường Sơn ra vào sân bay, giúp giảm ùn tắc cho khu vực.

Gia Minh