|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong năm 2016

15:16 | 12/01/2017
Chia sẻ
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2015. Trong đó, lượng khách quốc tế có lưu trú ước đạt gần 3 triệu lượt và khách du lịch nội địa đạt gần 22 triệu lượt.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở Du lịch Hà Nội báo cáo, năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm 2015. Trong đó, lượng khách quốc tế có lưu trú ước đạt gần 3 triệu lượt, tăng 24% so với năm 2015; khách du lịch nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 12% so với năm trước.

hon 4 trieu luot khach quoc te den ha noi trong nam 2016

Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào cuối tuần đang hút khách du lịch (Ảnh: Minh Anh/Chinhphu.vn)

Năm 2016, hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm quảng bá du lịch như quảng bá trên CNN; sự kiện Chương trình ký ức Hà Nội; Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam; Festival Áo dài Hà Nội; thí điểm phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm…

Báo cáo đánh giá, sau hơn 9 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2007 - 2015 của Thành ủy (khóa XIV), ngành du lịch thủ đô luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá hàng năm. Hà Nội là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, là đầu mối trung chuyển khách chủ yếu ở khu vực phía Bắc.

Hà Nội được nhiều tạp chí du lịch hàng đầu bình chọn là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á và thế giới. Tạp chí Trip Avisor vừa xếp Hà Nội là điểm đến hấp dẫn thứ 4 thế giới, là một trong 10 thành phố có giá phục vụ ăn uống tại phòng (room service) rẻ nhất thế giới...

Năm 2017, Hà Nội tiếp tục quảng bá du lịch thông qua nhiều hình thức như phát triển các điểm phát wifi miễn phí; lập dự án số hóa cơ sở dữ liệu về du lịch trên địa bàn…

Linh Lê

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?